Ông Borrell: Serbia, Kosovo đồng ý bình thường hóa quan hệ

(PLO)- Ông Josep Borrell cho biết các nhà lãnh đạo của Serbia và Kosovo đã nhất trí về một thỏa thuận tiến tới bình thường hóa quan hệ, nhưng vẫn cần đàm phán thêm để thực hiện thỏa thuận này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết hôm 27-2, các nhà lãnh đạo của Serbia và Kosovo đã nhất trí về một thỏa thuận do phương Tây hậu thuẫn để tiến tới bình thường hóa quan hệ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh hai nước cần có thêm các cuộc đàm phán về việc thực hiện thỏa thuận này, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, Thủ tướng Kosovo Albin Kurti, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell và Đại diện đặc biệt của EU về châu Âu Miroslav Lajcak tham dự cuộc đàm phán hôm 27-2. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, Thủ tướng Kosovo Albin Kurti, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell và Đại diện đặc biệt của EU về châu Âu Miroslav Lajcak tham dự cuộc đàm phán hôm 27-2. Ảnh: REUTERS

Phát biểu sau cuộc đàm phán tại Brussels giữa Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Thủ tướng Kosovo Albin Kurti, ông Borrell cho biết các nhà lãnh đạo đã nhất trí "không cần thảo luận thêm" về thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Tuy nhiên, ông cho hay hai nước "vẫn cần đàm phán thêm" để thống nhất về cách thức thực hiện thỏa thuận và các cam kết trước đó của hai bên. Ông Borrell cũng nhấn mạnh một phụ lục về quá trình thực hiện là "phần không thể thiếu" của thỏa thuận, nhưng nó vẫn chưa được hoàn tất.

Kosovo tuyên bố độc lập vào năm 2008. Tuy nhiên, Serbia vẫn coi Kosovo là một tỉnh ly khai của nước này.

Các quan chức EU cho biết thỏa thuận này nhằm giúp công dân của cả Kosovo và Serbia có cuộc sống dễ dàng hơn, thông qua việc công nhận các tài liệu chính thức của nhau như hộ chiếu.

Thủ tướng Kurti cho biết ông đã sẵn sàng ký thỏa thuận tại cuộc họp vào ngày 27-2. “Nhưng thật đáng tiếc là chúng tôi đã không ký thỏa thuận vào tối nay, mặc dù trên thực tế, tất cả chúng tôi đều đồng ý”, ông nói.

Tuy nhiên, Tổng thống Vucic cho rằng thỏa thuận là một kỳ vọng không thực tế, vì cần phải thảo luận thêm. "Đó sẽ là một quá trình nghiêm túc, lâu dài, khó khăn và mệt mỏi” - ông nói.

“Điều quan trọng và tốt đẹp là chúng tôi đã nói chuyện cùng nhau. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ có thể vượt qua những bước đi đơn phương đe dọa đến sự an toàn của người dân” - tổng thống Serbia phát biểu.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại hàng rào biên giới Hungary-Serbia ngày 15-12-2022. Ảnh: REUTERS

NATO từ chối để Serbia triển khai quân đến Kosovo

(PLO)- Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic cho biết Lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Kosovo (KFOR) đã từ chối yêu cầu cho phép Serbia triển khai quân đội và cảnh sát đến Kosovo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.