Ông Biden nói Taliban tạo điều kiện cho Mỹ di tản, sự thật ra sao?

(PLO)- Tổng thống Joe Biden cam kết duy trì chiến dịch di tản ở Afghanistan, cho hay Taliban tỏ thiện chí hợp tác. Dù vậy, nhân chứng tại sân bay Kabul lại kể câu chuyện khác. 

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 22-8 ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ có cam kết "vững chắc" về triển khai các hoạt động di tản đối với công dân Mỹ và những người Afghanistan từng cộng tác với Mỹ tới nơi an toàn, theo tờ The New York Times.

"Tôi muốn làm rõ là việc di tản hàng ngàn người ở thủ đô Kabul sẽ rất đau đớn và khó khăn, bất kể là nó bắt đầu sớm hơn hay muộn hơn. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước và rất nhiều thứ vẫn có thể diễn ra không đúng theo dự tính" - ông Biden chia sẻ.  

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp báo ngày 22-8 ở Nhà Trắng. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo cũng cho hay là đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao Mỹ liên hệ trực tiếp với những công dân Mỹ còn mắc kẹt ở thủ đô Kabul qua điện thoại và khẳng định đã có kế hoạch để đưa những người này vào bên trong khuôn viên sân bay Kabul nơi có binh sĩ Mỹ đang canh gác để đảm bảo an toàn.

Ông không thể công khai chi tiết kế hoạch này vì lý do an ninh

Khi được hỏi về khả năng sẽ dời thời hạn kết thúc di tản vào ngày 31-8, ông Biden cho biết các quan chức Washington về đang thảo luận và sẽ quyết định dựa vào tình hình thực tế.

Ông cũng hy vọng là sẽ không phải dời thêm, nhất là khi phe Taliban lúc này có vẻ khá hợp tác và tạo điều kiện để công dân Mỹ và các cộng tác viên người Afghanistan di chuyển tới sân bay Kabul. Tính từ ngày 14-8 đến nay, Mỹ đã di tản được khoảng 28.00 người. 

Dù vậy, các phát ngôn có phần tích cực của ông Biden lại hoàn toàn tương phản với tình cảnh hỗn loạn đang diễn ra ở sân bay Kabul lúc này. Hãng tin Reuters cho biết các tay súng Taliban ngày 22-8 tiếp tục nổ súng chỉ thiên và dùng dùi cui để giữ trật tự, bắt đoàn người ở sân bay phải xếp hàng. 

Một quan chức thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giấu tên còn chia sẻ ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong 7 ngày qua ở khu vực xung quanh sân bay hôm 21-8. Một số người bị bắn, một số khác bị đám đông xung quanh giẫm đạp.

Đoàn người tập trung trước sân bay Kabul để tìm cách di tản khỏi Afghanistan ngày 20-8. Ảnh: AFP

Phóng viên của hãng tin Sky News tại hiện trường đã mô tả rằng những người ở phía trước đám đông thì bị "đè bẹp", trong khi những người khác bị "mất nước và hoảng loạn". 

Trong khi đó, một phụ nữ Afghanistan tên Sara (tên đã được thay đổi), nói với phóng viên của tờThe Observer rằng,các gia đình Afghanistan có thị thực hay hộ chiếu Mỹ hiện không thể tiếp cận các chuyến bay sơ tán hoặc nhận được bất kỳ thông tin nào về việc sơ tán vì Taliban đã chặn tất cả các lối vào sân bay Kabul. 

"Ở đây rất đáng sợ. Nỗi kinh hoàng hiện lên trong mắt tất cả mọi người. Không ai được phép qua chốt của Taliban, kể cả có thị thực. Không có sự hỗ trợ, hướng dẫn hay giúp đỡ từ người Mỹ. Không ai nói với chúng tôi cổng nào có thể đi. Chúng tôi còn thậm chí không biết khi nào các chuyến bay cất cánh", chị Sara chia sẻ.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.