Ngoại trưởng Raab: Dù khó chịu, Anh vẫn cần Trung Quốc, Nga ở vấn đề Afghanistan

(PLO)- Ngoại trưởng Anh cho rằng London cần các nước "có ảnh hưởng ôn hòa" đối với Taliban như Nga và Trung Quốc bất kể sự "không thoải mái" trong quan hệ với Moscow, Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho rằng Anh sẽ phải tiếp cận các quốc gia “có ảnh hưởng ôn hòa” đối với lực lượng Hồi giáo Taliban như Nga và Trung Quốc để giải quyết ổn thỏa vấn đề Afghanistan, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 22-8, tờ The Sunday Telegraph trích lại lời ông Raab rằng Anh sẽ phải liên hệ với các nước như Nga và Trung “bất kể điều đó có không thoải mái tới mức nào”.

Tương tự Mỹ và các đồng minh phương Tây, Anh đang nỗ lực di tản công dân khỏi Afghanistan sau khi Taliban kiểm soát thủ đô Kabul từ hôm 15-8. Theo Bộ Quốc phòng Anh, nước này đã sơ tán 3.821 người khỏi Afghanistan, trong đó 1.323 người được đưa về Anh và số còn lại được đưa tới các quốc gia thứ ba. 

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab. Ảnh: REUTERS

Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố “ưu tiên” của London là phối hợp với Mỹ đưa tất cả những người đủ điều kiện di tản ra khỏi Afghanistan “nhanh chóng và an toàn” nhất có thể “miễn là tình hình an ninh cho phép”.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tuyên bố London sẽ “cố gắng hết sức đến giây phút cuối cùng” trong nỗ lực di tản này, song lưu ý rằng “sẽ không có quốc gia nào có thể đưa tất cả mọi người ra khỏi Afghanistan”.

Bình luận của Ngoại trưởng Raab chỉ ra một vấn đề lớn với London trong bài toán ở Afghanistan. Hai nước được ông Raab nhắc tới là Nga và Trung Quốc đều đã tiếp các phái đoàn của Taliban trước cả khi lực lượng này giành quyền kiểm soát Kabul. Tuy nhiên, quan hệ giữa London và Moscow hay Bắc Kinh đều có những vướng mắc nhất định.

Anh thường xuyên chỉ trích Trung Quốc về vấn đề quyền con người ở khu tự trị Tân Cương, cáo buộc Bắc Kinh xói mòn nền dân chủ ở đặc khu hành chính Hong Kong, bác bỏ các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông…

Còn quan hệ Anh-Nga đã nguội lạnh sau vụ tình nghi Moscow đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal bằng chất độc thần kinh Novichok. Gần đây, Anh và Nga đã đáp trả nhau khi hủy thị thực của các một số phóng viên làm việc cho hãng truyền thông của nước còn lại. 

 

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair - người đã quyết định gửi quân Anh tới Afghanistan hồi năm 2001 - chỉ trích London “bỏ rơi” Afghanistan và mô tả tình trạng hiện tại là “bi kịch, nguy hiểm, không cần thiết, không vì lợi ích của họ (của Afghanistan) và cũng không vì lợi ích của chúng ta (tức của Anh)”.

Ông Blair còn chỉ trích rằng chính quyền London cần nghiêm túc xem xét lại việc Mỹ đã “không tham vấn hoặc tham vấn rất ít” với Anh về việc rút quân khỏi Afghanistan. Ông Blair lo ngại Anhd đang có nguy cơ bị đẩy xuống “cường quốc toàn cầu bậc hai”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.