(PLO)- Ngoại trưởng Hà Lan Sigrid Kaag và Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ank Bijleveld đã lần lượt từ chức do hứng chỉ trích vì những vấn đề phát sinh trong chiến dịch di tản khỏi Afghanistan.
(PLO)- Trong hoạt động di tản trên bộ đầu tiên kể từ khi Mỹ hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan, bốn công dân Mỹ đã được hỗ trợ rời khỏi quốc gia bất ổn này.
(PLO)- Việc rút quân có thể mở ra một giai đoạn mới ở Afghanistan với nhiều lo ngại hơn cho Mỹ nhưng khả năng phản ứng của Washington lại hạn chế hơn trước.
(PLO)- Nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ tại Afghanistan, Đại biện lâm thời Ross Wilson là một trong những quan chức Mỹ cuối cùng rời khỏi sân bay Kabul.
(PLO)- Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, trong năm nay, có thể có tới nửa triệu người Afghanistan sẽ rời bỏ đất nước vì bất ổn, hạn hán và dịch COVID-19.
(PLO)- Lính Afghanistan, Mỹ, Đức đều nổ súng 'tự vệ' nhưng Mỹ và Đức không có binh sĩ nào thương vong, trong khi lực lượng Afghanistan có một binh sĩ thiệt mạng và ba người bị thương.
(PLO)- Ngoại trưởng Anh cho rằng London cần các nước "có ảnh hưởng ôn hòa" đối với Taliban như Nga và Trung Quốc bất kể sự "không thoải mái" trong quan hệ với Moscow, Bắc Kinh.
(PLO)- Mỹ, Đức cảnh báo công dân tránh sân bay Kabul vì lo ngại rủi ro an ninh khi tính tới ngày 21-8 đã có ít nhất 12 người chết vì tình trạng hỗn loạn bên trong và xung quanh sân bay này.
(PLO)- Tổng thống Biden nói rằng ông từng trao đối với giới lãnh đạo Afghanistan về nâng cao năng lực quân đội hay đối thoại với Taliban nhưng Kabul đã không làm theo.