Ông Biden lệnh điều quân Mỹ sang Estonia, Latvia và Lithuania sát Nga

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden ra lệnh chuyển một số lực lượng quân Mỹ ở châu Âu sang Estonia, Latvia và Lithuania để củng cố sức mạnh ở sườn đông châu Âu.

Hôm 22-2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch chuyển một số lực lượng quân Mỹ ở châu Âu của sang Estonia, Latvia và Lithuania để củng cố sức mạnh quân sự ở sườn đông bắc của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Động thái này diễn ra sau khi Nga chính thức công nhận chủ quyền của các khu vực ly khai Donetsk và Lugansk, đài RT đưa tin.

Trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng, ông Biden chỉ trích gay gắt việc Moscow công nhận độc lập hai khu vực ở Donbass và cáo buộc Nga cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ của các nước láng giềng.

Ông Biden nói: "Theo quan điểm của tôi, ông ấy (Putin) đang tạo lý do để chiếm thêm lãnh thổ bằng vũ lực. Và nếu chúng ta nghe bài phát biểu của ông ấy vừa qua, tôi biết, và nhiều người trong số các bạn cũng vậy, rằng ông ấy đang tạo cơ sở lý luận để tiến xa hơn nữa”.

Ông Biden cũng đã công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Moscow. Đồng thời, ông gọi các động thái của ông Putin ở Donbass là “sự khởi đầu của cuộc xâm lược Ukraine”. Ông nói thêm rằng Mỹ “không có ý định chống lại Nga” nhưng nhấn mạnh rằng Mỹ và các đồng minh “sẽ bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ của NATO”.

 Tổng thống Mỹ Joe Biden lệnh điều quân sang các nước sát Nga. Ảnh: REUTERS

Ông Biden phát biểu: “Ông Putin nghĩ ai nhân danh Chúa cho ông ấy quyền tuyên bố cái gọi là quốc gia mới trên lãnh thổ thuộc về các nước láng giềng của nước mình? Đây là một hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và tôi yêu cầu cộng đồng quốc tế có phản ứng kiên quyết".

Lầu Năm Góc cho biết 800 binh sĩ sẽ được chuyển từ Ý đến vùng Baltic và 8 máy bay phản lực F-35 sẽ được chuyển từ Đức đến Đông Âu. Ngoài ra, 32 máy bay trực thăng Apache cũng sẽ được chuyển đi từ Đức và Hy Lạp đến Ba Lan.

Ngoài ra, Mỹ cũng đã hủy cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov dự kiến vào hôm 24-2 tại Geneva, với lý do rằng Nga đã "xâm lược" Ukraine vì Moscow đã công nhận độc lập hai khu vực ly khai của Ukraine.

Trong một cuộc họp báo, ông Blinken phát biểu: “Bây giờ chúng ta thấy cuộc xâm lược đang bắt đầu và Nga đã thể hiện rõ ràng việc từ bỏ ngoại giao, không có ý nghĩa gì nếu tiếp tục cuộc gặp đó vào thời điểm này”.

Nga đã đề xuất cuộc gặp giữa hai Ngoại trưởng Lavrov và Blinken vào tuần trước và Mỹ đã chấp nhận ngay sau đó. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đồng ý gặp mặt với điều kiện Moscow không "xâm lược" Ukraine.

Các động thái này diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) là các quốc gia có chủ quyền và đề xuất đưa quân Nga vào hai vùng này để thực hiện sứ mệnh gìn giữ hoà bình.

Các nhà lập pháp Nga hôm 22-2 cũng đã chấp thuận yêu cầu này của ông Putin trong việc cho phép khai lực lượng ở nước ngoài. Ngay sau đó, chính quyền Kiev và Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố Moscow đã cử lực lượng của mình tới hai khu vực nói trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.