Ô tô con có được gắn còi của xe tải?

(PLO)- Khoản 13 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định nghiêm cấm hành vi lắp đặt, sử dụng còi, đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất.

Tôi mới mua một xe bán tải và dự định đem đi độ lại để phù hợp cho việc đi cắm trại, trong đó có phần thay còi xe nguyên bản bằng còi xe tải cho có tiếng lớn hơn, hay hơn. Xin hỏi việc thay còi này có đúng và có bị xử phạt hay không?

Bạn đọc Tran Bon (TP.HCM)

Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Khoản 13 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định nghiêm cấm hành vi lắp đặt, sử dụng còi, đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới; sử dụng thiết bị âm thanh gây mất trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Luật Giao thông đường bộ nghiêm cấm hành vi sử dụng còi ô tô không đúng thiết kế của nhà sản xuất. Ảnh: ĐẶNG LÊ

Do đó, hành vi thay còi xe, độ còi không đúng thiết kế của nhà sản xuất là một trong những hành vi bị nghiêm cấm.

Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định 100/2019 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021).

Cụ thể, theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 16 Nghị định 100/2019, phạt tiền 2-3 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô (bao gồm cả rơmoóc hoặc sơmi rơmoóc được kéo theo) và các loại xe tương tự ô tô lắp đặt, sử dụng còi vượt quá âm lượng theo quy định.

Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là bị tịch thu đèn lắp thêm, còi vượt quá âm lượng.

Như vậy việc gắn còi xe tải lên ô tô con là hành vi không được phép và sẽ bị xử phạt đến 3 triệu đồng nếu vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.