Tăng mức phạt lên gấp đôi nếu không đội mũ bảo hiểm

(PLO)- Phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng đối với người điều khiển mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện) không đội mũ bảo hiểm...
 Video: Tăng mức phạt lên gấp đôi nếu không đội mũ bảo hiểm

Mới đây, tôi bị CSGT xử phạt số tiền 400.000 đồng với lỗi không đội mũ bảo hiểm. Theo tôi được biết, lỗi này theo Nghị định 100/2019 chỉ bị phạt 200.000-300.000 đồng.

Xin hỏi, CSGT xử phạt với mức trên có đúng không?

Bạn đọc Anh Quyen (TP.HCM)

Theo quy định mới, người điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm có thể bị phạt đến 600.000 đồng. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Luật sư Từ Tiến Đạt, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Khoản 3 Điều 11 Nghị định 100/2019 quy định phạt tiền từ 200.000 đến 300.000 đồng đối với người được chở trên mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện) không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Tuy nhiên, mức phạt và hành vi không đội mũ bảo hiểm trên đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021.

Theo đó, tại điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị định 123/2021 quy định phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng đối với người điều khiển mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện) không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ.

Trường hợp chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách (trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới sáu tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật) cũng bị phạt với mức trên.

Như vậy, mức phạt này đã tăng gấp đôi so với quy định cũ và việc CSGT xử phạt như bạn nêu ở trên là đúng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.