(PLO)- Đường ống nước bị bể, nhiều hộ dân ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM khổ sở trong sinh hoạt hằng ngày.
Thời gian qua, người dân tại ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM đã nhiều lần phản ánh tới Pháp Luật TP.HCM về việc không có nước sinh hoạt hoặc là có nhưng cũng rất yếu, không đủ để dùng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày.
Theo đó, ông Nguyễn Công Liêm (đường T11, ấp 3) cho biết đường ống nước của các hộ dân trong khu vực đường T11, ấp 3, xã Tân Quý Tây do Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn TP.HCM quản lý và cấp nước.
Tuy nhiên, không biết lý do vì sao mà khoảng hai tuần trở lại đây đường ống cấp nước sạch sinh hoạt này rất yếu, có lúc bị cắt nước khiến nhiều hộ dân tại đây khổ sở.
Theo ông Liêm, lúc trước người dân ở đây chủ yếu sử dụng nguồn nước từ giếng khoan. Cho đến khi TP thực hiện chương trình cấp nước sạch cho người dân toàn TP thì hầu như mọi người đã lấp giếng khoan để chuyển sang dùng nước sạch. Đây là chủ trương đúng của TP.
Đường ống nước hiện nay đang rất yếu, người dân không đủ dùng. Ảnh: ĐẶNG LÊ
“Tưởng chừng cuộc sống đã ổn định hơn nhưng từ khi có nước sạch thì đường ống nước tại đây chảy rất yếu. Ban ngày nước chảy rất yếu, có khi còn không có nước, còn ban đêm thì chảy mạnh hơn được chút ít. Vì không có nước, các hoạt động sinh hoạt hằng ngày như đi tắm cũng rất hạn chế, đi vệ sinh thì phải chạy ra ngoài chợ đi nhờ” - ông Liêm than thở.
Hộ gia đình ông Diệp Nam Quang tại ấp 3 cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ông Quang cho biết hằng ngày phải chờ những lúc nào nước mạnh để lấy nước trữ vào đồ chứa. Nước nấu ăn thì người dân nơi đây phải đi mua nước đóng chai về dùng, tắm cho người già, trẻ nhỏ.
Được biết trước đó người dân đã nhiều lần liên hệ với xí nghiệp cấp nước để phản ánh nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.
Sẽ khắc phục trong tháng 1
Liên quan đến vấn đề cấp nước sạch tại ấp 3, xã Tân Quý Tây, Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn TP.HCM để tìm hiểu thông tin.
Đơn vị này cho biết hiện tại khu vực ở ấp 3 có nước sử dụng nhưng hơi yếu, khách hàng phản ánh vào giờ cao điểm thì không có nước. Theo đơn vị này, nguyên nhân là do tại khu vực này có tuyến ống nước bị bể ngầm mà chưa được khắc phục triệt để.
“Để giải quyết vấn đề trên, hiện tại xí nghiệp đang khảo sát đề xuất đấu nối tăng áp và cải tạo tuyến ống, dự kiến thực hiện trong tháng 1 sẽ hoàn thành” - xí nghiệp cấp nước thông tin.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Cái tên Pháp Luật TP.HCM sẽ trở thành ký ức sau hơn 35 năm phụng sự và riêng tôi đã có hơn 20 năm với một thời thanh xuân sôi nổi nhất của đời mình gắn bó ở đây.
(PLO)- Chỉ sau hai tuần tiếp nhận thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, UBND phường Bình Tân, TP.HCM đã cấp giấy khai sinh cho hai anh em có hoàn cảnh đặc biệt.
(PLO)- Chuỗi hoạt động an sinh tại phường Trung Mỹ Tây đã trao nhiều phần hỗ trợ thiết thực, lan tỏa tinh thần sẻ chia nhân dịp kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Bác.
(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.
(PLO)- Thông qua phiên tòa giả định và các hoạt động tư vấn miễn phí, người dân được trang bị thêm kiến thức pháp luật, chính sách an sinh và nâng cao ý thức phòng, chống ma túy.
(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.
(PLO)- Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cần thông báo kịp thời cho cơ quan BHXH khi thay đổi tài khoản ngân hàng hoặc nơi cư trú để tránh ảnh hưởng đến việc nhận chế độ.
(PLO)- Nguyễn Bảo Trâm bước vào nghề luật với tâm thế của một nhà báo chân chính: Tôn trọng sự thật, đề cao công lý và luôn đặt lợi ích hợp pháp của con người ở vị trí trung tâm.
(PLO)- Chuyên gia BHXH TP.HCM đang trực tiếp giải đáp những thắc mắc về việc tăng mức lương cơ sở từ ngày 1-7-2026 và các quyền lợi BHXH, BHYT liên quan.
(PLO)- Nghị định 90/2026 quy định nhiều chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm về bảo hiểm y tế, đồng thời bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả nhằm bảo vệ quỹ BHYT.