Quận 8: Máy bơm ngưng hoạt động, nước bẩn tràn vào nhà dân

(PLO)- Người dân sống dọc tuyến đường An Tài (khu phố 5, phường 7, quận 8) khổ sở với dòng nước đen ngòm khi hệ thống máy bơm ngưng hoạt động.

Theo ghi nhận của PV vào tối 15-12, triều cường dâng lên nhiều tuyến đường khu vực công trình thi công cống Phú Định (thuộc dự án chống ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến biến đổi khí hậu - giai đoạn 1) ở phường 7 (quận 8, TP.HCM) ngập khoảng 20 cm so với mặt đường. Đây là đợt triều cường được dự báo có đỉnh triều cao lên mức báo động II.

Người dân sống dọc tuyến đường An Tài (khu phố 5, phường 7, quận 8) chật vật đối phó với dòng nước đen ngòm, có mùi hôi thối từ ngoài kênh Tàu Hủ - Bến Nghé tràn vào nhà do triều cường lên cao.

Trước đây nhà thầu thi công có trang bị hệ thống máy bơm gom nước từ khu dân cư trên tuyến đường An Tài ra công trình rồi dùng bơm lớn hút ra kênh.

Tuy nhiên, gần một tháng nay, không hiểu vì lý do gì mà đơn vị thi công không bơm nước nữa nên mỗi khi triều cường, trời mưa là nước triều dâng lên tràn lên đường rồi vào nhà dân.

trieu-tran-vao-nha-dan-1

Nước sinh hoạt khu dân cư khu phố 5 (phường 7, quận 8) được bơm ra công trình thi công cống Phú Định

Gần một tháng qua phải vật lộn với nước ngập, nước ô nhiễm, bà Khu Thị Phương Dung (55 tuổi, ngụ trên đường An Tài) cho biết không chỉ triều cường mà mưa xuống thì gây ngập ngày này qua ngày khác, nước từ kênh tràn vào nhà dân làm hư hỏng hết tài sản của người dân.

trieu-tran-vao-nha-dan-3

Nước triều tràn vào những con hẻm nhỏ tại phường 7, quận 8.

Đại diện đơn vị thi công dự án cống Phú Định cho biết do UBND TP.HCM chưa cấp vốn cho chủ đầu tư để tiếp tục thi công nên chủ đầu tư không đủ kinh phí cấp cho đơn vị thi công để duy trì bơm nước chống ngập cho nhà dân.

Theo chủ đầu tư dự án, do chưa được ký kết phụ lục hợp đồng BT không thể giải ngân số tiền 1.800 tỉ đồng còn lại cho dự án.

Đại diện đơn vị thi công cho biết thêm, đơn vị đã trang bị 12 máy bơm gom nước trong khu dân cư để chống ngập cho người dân trong khu vực. Chi phí vận hành trung bình mỗi tháng khoảng 80 triệu đồng nhưng do nhiều vướng mắc về thủ tục nên chỉ quyết toán được một phần nhỏ.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ vào ngày 16-12, mực nước các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai – Sài Gòn ít biến đổi trong hai ngày qua, mực nước cao nhất ngày tại các trạm đạt mức như sau: Nhà Bè đạt 1,50 m cao hơn BĐ II 0,03 m; Phú An đạt 1,54 m cao hơn BĐ II 0,04 m

Mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai ít biến đổi trong ngày đầu. Mực nước cao nhất ngày tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè đạt mức 1,50-1,55m (xấp xỉ hoặc cao hơn BĐ II 0,05 m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 4 đến 6 giờ và 17-19 giờ.

Sau đó, nước xuống chậm và duy trì trên mức BĐI hết ngày 18-12. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực hạ lưu sông Đồng Nai - Sài Gòn ở cấp độ 2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.