Nước đóng chai Triều Tiên được phép vào Hàn Quốc

(PLO)- Các quan chức Hàn Quốc vừa cho biết vào hôm 15-11 rằng nước này vừa cho phép một lô hàng nước đóng chai sản xuất tại Triều Tiên vào Hàn Quốc, hãng tin Yonhap cho hay.

Đây là động thái nới lỏng trao đổi liên Triều đầu tiên kể từ khi Seoul áp dụng lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng vào năm 2010, nhắm vào việc cấm thông thương liên Triều.

Bộ Thống nhất của Hàn Quốc cho biết họ đã thông qua yêu cầu của một nhóm hoạt động dân sự được phép mang 46.000 chai nước khoáng đóng chai sản xuất tại Triều Tiên vào Hàn Quốc. Lượng nước này để sử dụng trong sự kiện tín ngưỡng chứ không để bán.

Nước đóng chai sản xuất tại Triều Tiên vừa được chấp thuận vào Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

“Chính phủ đã bật đèn xanh cho lô hàng vì Hàn Quốc đang cố thúc đẩy các cuộc trao đổi dân sự liên Triều trong ranh giới của lệnh trừng phạt quốc tế” - một quan chức Hàn Quốc cho hay.

Một thương gia Hàn Quốc gốc Hoa đã mua lô hàng trên của nhãn hiệu Nước suối đỉnh Kumgang ở Triều Tiên và mang sang Hàn Quốc tài trợ cho một nghi lễ tín ngưỡng diễn ra vào cuối tháng này. Hiện số hàng này đang chờ thông quan tại một cảng ở Incheon, Tây Seoul.

Hiếm khi Hàn Quốc cho phép hàng hóa Triều Tiên vào nước mình kể từ khi lệnh cấm vận năm 2010 có hiệu lực. Lệnh cấm vận đơn phương này nhằm trừng phạt Triều Tiên liên quan đến vụ việc tàu chiến Hàn Quốc chìm do ngư lôi nghi của Triều Tiên vào tháng 3-2010. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc bác bỏ quan điểm rằng vụ việc lần này cho thấy Seoul đang giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt.

“Chính phủ không tìm cách giảm bớt các lệnh trừng phạt đơn phương. Việc phê duyệt lần này dựa trên cơ sở rằng lô hàng không đi ngược lại hệ thống trừng phạt quốc tế” - một quan chức trả lời Yonhap.

Ông còn cho biết thêm: Sau khi áp dụng lệnh trừng phạt năm 2010, chính phủ từng thông qua các chuyển giao dân sự từ Triều Tiên như các đầu sách khi việc sử dụng không nhằm mục đích thương mại.

Nước đóng chai hiệu Nước suối đỉnh Kumgang lần đầu tiên được chuyển qua Hàn Quốc vào giữa năm 1990 và được nhập khẩu sau năm 2000 khi cả hai nước thiết lập liên doanh sản xuất hàng loạt, cho đến khi lệnh trừng phạt của Hàn Quốc được ban hành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.