(PLO)- Một nguồn tin ẩn danh tiết lộ một số cơ quan chủ chốt của chính quyền Bắc Kinh đã được yêu cầu thử đưa ra các biện pháp đáp trả trong trường hợp phương Tây áp đặt lên Trung Quốc các lệnh cấm vận tương tự với Nga.
(PLO)- Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết chính quyền Moscow đang xem xét đáp trả các biện pháp trừng phạt của Mỹ bằng lệnh cấm vận uranium sang nước này.
(PLO)- Thủ tướng Campuchia Hun Sen yêu cầu quân đội tiêu hủy bất kỳ vũ khí nào của Mỹ hoặc đưa vào kho, đáp trả lệnh cấm vận vũ khí của Washington đối với Phnom Penh.
(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dọa trừng phạt bất cứ bên nào bán vũ khí cho Iran, sau khi lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc với Iran chính thức hết hạn.
(PLO)- Triều Tiên sử dụng quan chức hoạt động tại các cơ quan đại diện ngoại giao hoặc văn phòng thương mại của Triều Tiên để thu mua các mặt hàng bị cấm.
(PLO)- Ông Pompeo tính đến trụ sở Liên Hợp Quốc thúc gia hạn cấm vận vũ khí Iran, sau khi Hội đồng Bảo an bác bỏ đề xuất của Mỹ gia hạn lệnh cấm hôm 14-8.
(PL)- Lệnh cấm vận của Mỹ lên Iran sẽ làm tăng ảnh hưởng của Nga đối với thị trường dầu mỏ, tờ Sputnik trích lời trợ lý của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama là ông Robert Malley cho hay hôm 4-11.
(PLO)- Một nhóm lưỡng đảng gồm 26 nhà lập pháp đã viết thư gửi đến bà Betsy DeVos, Bộ trưởng Giáo dục (Mỹ), để đề nghị điều tra các chương trình nghiên cứu của Huawei tại trường đại học và cao đẳng.
(PLO)- Sau lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ, gã khổng lồ công nghệ ZTE (Trung Quốc) gặp rất nhiều khó khăn, cổ phiếu sụt giảm, thậm chí không thể sửa được toilet vì thiếu các thành phần tiêu chuẩn từ Mỹ.
(PLO)- Các quan chức Hàn Quốc vừa cho biết vào hôm 15-11 rằng nước này vừa cho phép một lô hàng nước đóng chai sản xuất tại Triều Tiên vào Hàn Quốc, hãng tin Yonhap cho hay.
(PLO)- Đó là bình luận của nhà phê bình chính trị Deng Yuwen đăng tải trên trang web “Tiexue” của Trung Quốc và được trang tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lại.