Ông Pompeo tính đến LHQ thúc gia hạn cấm vận vũ khí Iran

(PLO)- Ông Pompeo tính đến trụ sở Liên Hợp Quốc thúc gia hạn cấm vận vũ khí Iran, sau khi Hội đồng Bảo an bác bỏ đề xuất của Mỹ gia hạn lệnh cấm hôm 14-8.

Hãng tin Reuters ngày 18-8 cho biết Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhiều khả năng sẽ đến New York vào ngày 20-8 để gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vận động LHQ gia hạn cấm vận vũ khí với Iran.

Để có thể gia hạn lệnh cấm vận vũ khí và các lệnh trừng phạt khác với Iran, Mỹ sẽ phải gửi đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ gồm 15 thành viên về việc Iran không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân, mặc dù Washington đã rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018.

Theo các nhà ngoại giao Mỹ, ông Pompeo có thể gặp Chủ tịch HĐBA LHQ Dian Triansyah Djani để nộp đơn khiếu nại.

HĐBA LHQ sẽ có 30 ngày (kể từ lúc Mỹ nộp đơn khiếu nại) để quyết định có thông qua nghị quyết gia hạn lệnh cấm vận vũ khí với Tehran hay không.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang ra sức vận động gia hạn cấm vận vũ khí với Iran. Ảnh: REUTERS

Nhiều nhà ngoại giao cho rằng quá trình yêu cầu gia hạn sẽ rất khó khăn và phức tạp vì Nga, Trung Quốc và các nước khác trong HĐBA không đồng tình với Mỹ, khi chính Washington còn không tuân thủ cái mà Tổng thống Donald Trump gọi là "thỏa thuận tồi tệ nhất từng có".

Sau khi thất bại trong việc vận động HĐBA LHQ gia hạn lệnh cấm vận vũ khí Iran hôm 14-8, Mỹ đã đe dọa sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới lên Iran, theo Reuters.

Ngày 15-8, trên trang Twitter của mình, ông Pompeo đã gọi việc HĐBA bác bỏ đề xuất của Mỹ gia hạn lệnh cấm vận vũ khí với Iran là “một thất bại” và  “không thể bào chữa”.

Ông Pompeo nói LHQ đã không duy trì được sứ mệnh cơ bản của mình khi bác bỏ gia hạn lệnh cấm vận vũ khí - điều mà ông cho là “hợp lý”.

Hiện đại diện phái bộ Mỹ tại LHQ vẫn chưa đưa ra bất kỳ câu trả lời nào khi được yêu cầu bình luận, Reuters đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.