Sau ZTE đến lượt Huawei bị điều tra tại Mỹ và Úc

(PLO)- Một nhóm lưỡng đảng gồm 26 nhà lập pháp đã viết thư gửi đến bà Betsy DeVos, Bộ trưởng Giáo dục (Mỹ), để đề nghị điều tra các chương trình nghiên cứu của Huawei tại trường đại học và cao đẳng.

Theo tờ Washington Post, Nhà Trắng và quốc hội đang mâu thuẫn về việc liệu có nên cứu gã khổng lồ công nghệ ZTE hay không? Tuy nhiên, đây không phải là công ty Trung Quốc duy nhất nằm trong tầm ngắm của các nhà lập pháp. 

Trong thư gửi đến Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos, Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Jim Banks cho rằng mối quan hệ đối tác này có thể đe dọa đến an ninh quốc gia và đề nghị điều tra chương trình nghiên cứu đổi mới của Huawei. Cụ thể, chương trình của Huawei sẽ tài trợ cho các trường đại học, viện nghiên cứu về công nghệ truyền thông, khoa học máy tính, kỹ thuật và các lĩnh vực liên quan. 

Trước đó, các cơ quan tình báo của Mỹ đã nhiều lần cảnh báo Huawei có mối liên kết chặt chẽ với chính phủ Trung Quốc và Quân đội Giải phóng Nhân dân. Những thiết bị của Huawei tại Mỹ có thể được sử dụng nhằm mục đích gián điệp công nghệ và kinh tế hoặc tấn công mạng. Các nhà lập pháp cho rằng mối quan hệ đối tác của Huawei và các tổ chức giáo dục của Mỹ đang đặt ra nhiều rủi ro cho vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực đổi mới công nghệ. 

Rubio chia sẻ: “Trung Quốc đang sử dụng Huawei để xâm nhập thị trường và ăn cắp các nghiên cứu của Mỹ, họ đang sử dụng cái gọi là quan hệ đối tác nghiên cứu với hơn 50 trường đại học Mỹ để khai thác”.

Sau buổi làm việc với Chủ tịch Tập Cận Bình (Trung Quốc), Tổng thống Donald Trump (Mỹ) đã gỡ bỏ lệnh cấm đối với ZTE và cho phép công ty trả tiền phạt. Tuy nhiên, Thượng viện Mỹ đã tỏ ý không đồng tình và tiến hành bỏ phiếu nhằm phục hồi lệnh cấm với ZTE. Chưa dừng lại ở đó, dự luật Ủy quyền Quốc phòng cũng sẽ cấm các cơ quan chính phủ Mỹ mua các thiết bị của ZTE và Huawei.

Tương tự, Ủy bạn truyền thông Liên bang đang đề xuất các quy tắc mới nhằm ngăn chặn khoản trợ cấp cho chính quyền địa phương nếu họ mua các thiết bị viễn thông nước ngoài có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia.

Rubio và Banks tin rằng cả ZTE lẫn Huawei đều là cánh tay đắc lực nằm trong chiến dịch tấn công kinh tế của chính phủ Trung Quốc. “Bộ Giáo dục không nhận thức được các mối đe dọa của Huawei khi họ đã xâm nhập thành công vào nhiều trường đại học trên khắp đất nước”. Các nhà lập pháp muốn những trường đại học hợp tác với Huawei phải bàn giao hợp đồng chi tiết, đặc biệt là các trường đại học được nhận tài trợ của liên bang. Nếu họ không tuân thủ, quốc hội có thể tạm thời dừng tài trợ.

Dan Blumenthal, Giám đốc Viện Doanh nghiệp Mỹ tại châu Á, chia sẻ: “Cần có một chiến lược nhất quán, toàn diện để đẩy lùi mọi yếu tố xâm lược kinh tế Trung Quốc, bao gồm việc chống lại ZTE và Huawei”. Bạn đọc quan tâm có thể xem lại bài viết Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc ZTE trên bờ vực sụp đổ tại http://bit.ly/2K8g9Dn.

Các quan chức thực thi pháp luật đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về sự thâm nhập và gián điệp của Trung Quốc tại các cơ sở giáo dục của Mỹ. Giám đốc FBI Christopher A. Wray cho biết văn phòng hiện đang theo dõi thận trọng khi chính phủ Trung Quốc mở rộng sự hiện diện tại các cơ sở của Mỹ theo nhiều cách, đơn cử như thông qua Viện Khổng Tử và các mối quan hệ đối tác nghiên cứu.

Đáp lại những lời cáo buộc trên, Huawei phủ nhận mối quan hệ với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và tất cả cáo buộc xâm phạm trên Internet. Trong khi đó, chính quyền Mỹ đang tung ra một loạt các hành động để đối đầu với sự xâm lược kinh tế của Trung Quốc, đặc biệt là việc trộm cắp tài sản trí tuệ, chuyển giao công nghệ…

Không chỉ riêng ở Mỹ, Huawei còn phải “đấu tranh” tại Úc khi có thông tin các nhà chức trách nước này có thể cấm hãng công nghệ Trung Quốc tham gia vào việc xây dựng mạng di động 5G tại Úc.

Sắp tới, các hãng viễn thông của Úc sẽ phải thuê các công ty công nghệ để xây dựng mạng di động siêu nhanh nhưng cơ hội để Huawei tham gia vào dự án là không nhiều vì công ty đang gặp sự phản đối từ các cơ quan an ninh quốc gia Úc.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết trên Kynguyenso.plo.vn cho nhiều người cùng biết.

 

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.