Nữ tiến sĩ tốt nghiệp ở Úc trở thành hiệu trưởng Trường phổ thông năng khiếu

(PLO)- Tân hiệu trưởng Trường phổ thông năng khiếu - ĐH Quốc gia TP.HCM tốt nghiệp cử nhân và tiến sĩ tại Úc, tốt nghiệp thạc sĩ tại Singapore.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM Vũ Hải Quân vừa ký quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu – ĐH Quốc gia TP.HCM.

Theo đó, từ ngày 1-4 tới đây, Tiến sĩ Bùi Thị Hồng Hạnh - Trưởng ban Ban Đối ngoại và Phát triển dự án sẽ chính thức giữ chức vụ hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu.

Thông tin từ ĐH Quốc gia TP.HCM, Tiến sĩ Bùi Thị Hồng Hạnh sinh năm 1977, quê Bến Tre. Đáng chú ý, Tiến sĩ Bùi Thị Hồng Hạnh có quá trình học tập tại các trường đại học hàng đầu của Úc và Singapore.

Bà nhận bằng cử nhân ngành công nghệ sinh học tại ĐH New South Wales (Úc), tốt nghiệp thạc sĩ ngành sinh học phân tử tại ĐH Quốc gia Singapore và tốt nghiệp tiến sĩ ngành sinh học tại ĐH Griffith (Úc) theo các chương trình học bổng của Chính phủ Úc và ĐH Quốc gia Singapore.

hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu
Tân hiệu trưởng - Tiến sĩ Bùi Thị Hồng Hạnh. Ảnh: ĐHQG

Với chuyên môn sâu về lĩnh vực công nghệ sinh học, bà đã tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên và Trường ĐH Quốc tế của ĐH Quốc gia TP.HCM trong nhiều năm.

Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và quản lý giáo dục đại học. Bà là Trưởng ban Ban Đối ngoại và Phát triển dự án từ năm 2022 đến nay. Bà từng phụ trách chức vụ phó viện trưởng và sau đó là viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế giai đoạn 2019-2022, Trưởng phòng Quan hệ đối ngoại Trường ĐH học Quốc tế từ 2014 đến 2019.

Với bề dày kinh nghiệm trong việc xây dựng quan hệ hợp tác quốc tế, phát triển và quản lý các dự án hợp tác giáo dục - nghiên cứu, bà đã có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy hợp tác của ĐH Quốc gia TP.HCM với các đối tác trong và ngoài nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.