‘Đất nước muốn phát triển nhanh, khâu đột phá phải là khoa học công nghệ’

(PLO)- Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh đất nước muốn phát triển nhanh, khâu đột phá phải là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-3, Lễ khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia đã diễn ra tại TP.HCM. Cuộc thi diễn ra trong 3 ngày từ 19 đến 21-3.

212 dự án tranh tài

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT
401 học sinh tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Ảnh: TT

Năm học 2024-2025, tổng số dự án tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia là 212. Trong đó, có 23 dự án cá nhân, 189 dự án tập thể; 190 dự án của học sinh cấp THPT và 22 dự án của học sinh THCS. Tổng số học sinh tham dự là 401 học sinh. Trong đó có 358 học sinh THPT và 43 học sinh THCS.

Các dự án dự thi năm nay thuộc 22 lĩnh vực bao gồm: Khoa học động vật, Khoa học xã hội và hành vi, Hóa sinh, Y sinh và Khoa học sức khỏe, Kỹ thuật y sinh, Sinh học tế bào và phân tử, Hóa học...

Từ kết quả cuộc thi, Bộ GD&ĐT lựa chọn những dự án đạt giải cao nhất và có đủ điều kiện để tham gia Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế dành cho học sinh trung học dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại Hoa Kỳ.

TP.HCM lần thứ 3 đăng cai tổ chức

THU-TRUONG-BO-GD&ĐT-2.jpg
Bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: TT

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết năm nay, TP.HCM được trao nhiệm vụ đăng cai tổ chức cuộc thi. Đây cũng là lần thứ 3 trong suốt 13 kỳ tổ chức, TP.HCM được Bộ GD&ĐT lựa chọn, tin tưởng giao nhiệm vụ này.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực trong công tác tổ chức để cuộc thi được diễn ra hiệu quả, an toàn và có thể mang lại cho tất cả các quý lãnh đạo, các thầy cô giáo và các em học sinh những kỷ niệm đẹp”.

Theo bà Thuý, TP.HCM không chỉ là trung tâm kinh tế văn hoá mà còn là nơi có hệ thống giáo dục hiện đại, với nhiều trường học, cơ sở đào tạo chất lượng cao, hạ tầng giao thông, y tế và các dịch vụ công cộng cũng được nâng cấp.

Trong bối cảnh TP.HCM đang rộn ràng chào đón lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sự có mặt của bạn bè khắp 62 tỉnh, thành quy tụ về đây lại càng thêm ý nghĩa.

Kiên trì, bền bỉ tổ chức cuộc thi

THU-TRUONG-BO-GD&ĐT.jpg
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá rất cao công tác tổ chức cuộc thi của TP.HCM. Ảnh: TT

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia diễn ra trong một thời điểm rất đặc biệt.

Trước đó, ngày 22-12-2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong đó, việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đất nước muốn phát triển nhanh, hiện đại, khâu đột phá phải là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; muốn phát triển bền vững, cần đầu tư cho con người, đầu tư cho thế hệ trẻ, đầu tư cho giáo dục. Nói cách khác, cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chúng ta đạt được các mục đích trên" - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT khẳng định.

13 năm qua, Bộ GD&ĐT đã cùng với 63 tỉnh thành và 63 sở đã kiên trì, bền bỉ tổ chức cuộc thi này cho học sinh phổ thông.

"Bằng những lý tưởng về khoa học công nghệ, toán học, STEM, học sinh đã phát động nhiều phong trào nghiên cứu hết sức bền bỉ sôi nổi và đầy sáng tạo. 13 năm qua, đã có nhiều đề tài hết sức xuất sắc phản ánh trí tuệ và công sức của học sinh, định hướng cho các thầy cô giáo đổi mới phương pháp đánh giá" - Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhận định.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, cuộc thi năm nay có 74 đoàn với 212 dự án, tăng 63 dự án so với năm 2024. Con số này cho thấy phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh phổ thông ngày càng phát triển, uy tín cuộc thi đã thu hút học sinh, giáo viên các nhà khoa học cùng đồng hành.

"Những em học sinh có mặt tại TP.HCM ngày hôm nay, chính là nhà khoa học trẻ tiêu biểu nhất cho trường, cho đơn vị, cho tỉnh của mình. Cuộc thi có điều lệ, có số lượng, có tiêu chí để chấm giải.

Do đó, các em đạt giải sẽ đáp ứng tiêu chí của cuộc thi, các em chưa đạt giải tiếp tục cố gắng. Cuộc thi hôm nay là điểm khởi đầu, thắp sáng nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu khoa học" - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.