Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Hạnh phúc của thầy cô là học sinh không phụ thuộc vào mình

(PLO)- Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, thực hiện tốt quy định về dạy thêm học thêm sẽ trả lại những giá trị tốt đẹp cho giáo dục, mang lại lợi ích lớn cho giáo viên, học sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-3, đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở GD&ĐT Thái Bình về tình hình triển khai Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT quy định về dạy thêm học thêm.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Thông tư 29, Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình Nguyễn Ngọc Hà cho biết từ ngày 14-2-2025, việc dạy thêm trong nhà trường được các cơ sở giáo dục thực hiện đúng theo Thông tư 29. Các cơ sở giáo dục đã chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy thêm học thêm trong nhà trường đảm bảo đúng đối tượng và phù hợp với điều kiện của nhà trường.

Tính đến ngày 13-3, có 223/273 trường THCS triển khai dạy ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10, có 9 trường THPT đã triển khai dạy ôn thi tốt nghiệp. Các trường còn lại đã xây dựng kế hoạch và dự kiến triển khai trong tháng 4 hoặc tháng 5-2025.

dạy thêm học thêm
Toàn cảnh buổi làm việc giữa đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT với Sở GD&ĐT Thái Bình. Ảnh: MOET

Theo báo cáo từ các cơ sở giáo dục, số lượng các trung tâm, hộ kinh doanh cá thể đăng ký dạy thêm tăng so với trước khi Thông tư 29 có hiệu lực. Hiện toàn tỉnh Thái Bình có khoảng 325 cơ sở, hộ kinh doanh đăng ký hoạt động dạy thêm học thêm ngoài nhà trường.

Cũng theo Sở GD&ĐT Thái Bình, việc quản lý giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường được các cơ sở giáo dục thực hiện tốt, đến nay chưa phát hiện giáo viên vi phạm.

Tính đến ngày 13-3, có 246 giáo viên cấp THPT đã báo cáo với thủ trưởng đơn vị về việc tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Sở GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu các trường tiếp tục rà soát và lập danh sách gửi về Sở.

Cạnh đó, các đơn vị chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương, nhân dân theo dõi việc dạy thêm học thêm trên địa bàn. Tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện vi phạm.

Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT Thái Bình sẽ tiếp tục tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành nghị quyết, quyết định để thực hiện đúng các nội dung Thông tư 29; tham mưu bổ sung kinh phí năm 2025 và tăng định mức phân bổ ngân sách cho các cơ sở giáo dục những năm tiếp theo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận, đánh giá cao sự đồng thuận, quyết tâm của ngành giáo dục Thái Bình trong triển khai thực hiện Thông tư 29.

dạy thêm học thêm
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng. Ảnh: MOET

Nhấn mạnh quan điểm “không cấm dạy thêm, học thêm đúng quy định, hiệu quả, nhưng kiên quyết cấm dạy thêm, học thêm tràn lan”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã có những phân tích về hệ luỵ của dạy thêm học thêm tràn lan tới học sinh, giáo viên và việc cần phải làm hết trách nhiệm của nhà trường, giáo viên.

Không thể lấy việc học sinh cần học mà tổ chức dạy thêm và thu tiền của học sinh. Giáo viên đã tư vấn "Con không cần học thêm, con chỉ cần tự học" chưa?".

Hình như vẫn có nơi chưa làm thế, chưa làm hết trách nhiệm, nên tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan kéo dài. (Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng)

Khẳng định tinh thần của Thông tư 29 là hướng tới những điều tốt đẹp cho giáo dục, cho học sinh, ông Thưởng cho rằng thực hiện tốt Thông tư 29 sẽ trả lại những giá trị tốt đẹp cho giáo dục, từ quản lý đến dạy và học; mang lại lợi ích lớn cho giáo viên, học sinh.

“Quan điểm của lãnh đạo Bộ GD&ĐT là tiến tới trường học không có dạy thêm, học thêm. Những đối tượng học sinh cần bồi dưỡng, bổ trợ, ôn tập như trong quy định của Thông tư 29 cũng phải được rà soát nghiêm túc.

Lâu nay dạy thêm, học thêm được coi như việc hàng ngày. Con em tối ngày đi học để học kiến thức, suốt 12 năm, thậm chí vào đại học vẫn lệ thuộc vào thầy cô giáo mà thiếu đi tinh thần tự giác, tự chủ, tự học, thiếu thời gian cho rèn luyện thể chất, kỹ năng", ông Thưởng cho hay, đồng thời khẳng định “hạnh phúc của thầy cô là sớm nhất có thể để học sinh không phụ thuộc vào mình”.

Để thực hiện tốt Thông tư 29, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT lưu ý cần đồng tâm, quyết tâm, đồng thuận cao trong triển khai.

Thứ trưởng cũng đề nghị Sở GD&ĐT Thái Bình sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh; triển khai đồng bộ, trách nhiệm, hiệu quả Thông tư 29; tuyệt đối không buông lỏng trách nhiệm với học sinh, tạo thuận lợi nhất cho học sinh và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.