Ngày 4-4, Tòa Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết giữ nguyên quyết định của quốc hội về việc luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, phế truất ông khỏi cương vị này, trích dẫn sự vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực dân chủ và pháp quyền, theo hãng thông tấn Yonhap.
Trong phán quyết nhất trí, tất cả 8 thẩm phán đều bỏ phiếu ủng hộ việc phế truất ông Yoon khỏi chức vụ tổng thống, đây là phán quyết cuối cùng và không thể phản đối.
Phán quyết trên được quyền Chánh án Tòa Hiến pháp Hàn Quốc tuyên đọc và truyền hình trực tiếp trên cả nước.
Ông Yoon là nhà lãnh đạo Hàn Quốc được bầu một cách dân chủ thứ hai bị phế truất.
Tổng thống Yoon đã bị quốc hội Hàn Quốc luận tội với cáo buộc vi phạm hiến pháp và luật pháp thông qua lệnh thiết quân luật ngắn hạn của ông vào ngày 3-12-2024.
Hàn Quốc sẽ phải tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống mới trong vòng 60 ngày tới. Trong thời gian đó, Thủ tướng Han Duck-soo sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí quyền tổng thống Hàn Quốc.
Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất: Chuyện gì tiếp theo?
(PLO)- Sau khi Tòa Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết phế truất Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Hàn Quốc có 60 ngày để bầu ra tổng thống mới.
Bị phế truất, cựu Tổng thống Yoon vẫn phải hầu tòa hình sự vụ thiết quân luật
(PLO)- Ngoài việc bị phế truất khỏi cương vị tổng thống Hàn Quốc, ông Yoon Suk-yeol còn đang đối mặt nhiều thách thức pháp lý liên quan vụ thiết quân luật.
Loạt diễn biến mới quan trọng vụ thiết quân luật ở Hàn Quốc
(PLO)- Xuất hiện loạt diễn biến mới xoay quanh vụ thiết quân luật ở Hàn Quốc bao gồm thông tin nói rằng ông Yoon có thể ban bố thiết quân luật lần nữa.