Bị phế truất, cựu Tổng thống Yoon vẫn phải hầu tòa hình sự vụ thiết quân luật

(PLO)- Ngoài việc bị phế truất khỏi cương vị tổng thống Hàn Quốc, ông Yoon Suk-yeol còn đang đối mặt nhiều thách thức pháp lý liên quan vụ thiết quân luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-4, Tòa Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết giữ nguyên quyết định của quốc hội về việc luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, phế truất ông khỏi cương vị này, trích dẫn sự vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực dân chủ và pháp quyền, theo hãng thông tấn Yonhap.

Cáo buộc hình sự

Ngoài việc bị phế truất khỏi cương vị tổng thống, ông Yoon còn phải hầu tòa hình sự về các cáo buộc kích động nổi loạn thông qua việc áp dụng thiết quân luật.

Nếu bị kết án, ông Yoon có thể bị phạt tù chung thân hoặc thậm chí tử hình.

Bản cáo trạng cáo buộc rằng việc ông Yoon ban bố thiết quân luật – trong đó có việc ông điều quân đến tòa nhà quốc hội và các chỉ huy khai rằng họ được lệnh "lôi" các nghị sĩ ra ngoài – là một hành động phi pháp nhằm đóng cửa quốc hội Hàn Quốc và bắt các chính trị gia cùng quan chức bầu cử.

Ông Yoon cho rằng sắc lệnh của ông là chính đáng do bế tắc chính trị và các mối đe dọa từ những "thế lực chống nhà nước" thân Triều Tiên, đồng thời khẳng định đây chỉ là một lời cảnh báo tạm thời gửi đến phe đối lập.

Ông Yoon nói rằng nếu quốc hội bỏ phiếu yêu cầu hủy bỏ sắc lệnh, ông luôn có ý định tôn trọng ý chí của các nghị sĩ.

Sau một thời gian bị bắt, ông Yoon đã được trả tự do sau khi Tòa án Trung tâm Seoul ngày 7-3 chấp nhận yêu cầu hủy bỏ lệnh bắt giữ ông vì lệnh thiết quân luật.

Ngoài việc bị phế truất khỏi vị trí tổng thống Hàn Quốc, ông Yoon Suk-yeol còn đang đối mặt với nhiều thách thức pháp lý khác.
Ông Yoon Suk-yeol chính thức bị phế truất khỏi cương vị tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Trong thời gian giữ chức tổng thống, ông Yoon được miễn truy tố đối với hầu hết các cáo buộc hình sự – ngoại trừ tội phản quốc. Nhưng giờ đây, việc bị phế truất đã mở đường cho các thủ tục pháp lý.

Các cuộc điều tra về những bê bối khác, bao gồm các vụ việc liên quan phu nhân Kim Keon-hee cũng có thể sẽ được đẩy nhanh.

Năm ngoái, từng có cáo buộc cho rằng ông Yoon và bà Kim đã can thiệp vào bầu cử, cụ thể là thao túng quá trình lựa chọn ứng viên của đảng cầm quyền Sức mạnh Nhân dân trong các cuộc bầu cử bổ sung năm 2022 và bầu cử quốc hội vào tháng 4.

Mất đặc quyền dành cho tổng thống

Sau khi nhiệm kỳ tổng thống Hàn Quốc của ông Yoon chính thức kết thúc, hầu hết các đặc quyền dành cho nguyên thủ quốc gia sẽ bị thu hồi, theo tờ Korean Times.

Ông Yoon buộc phải rời khỏi dinh thự tổng thống. Ông Yoon được cho là sẽ trở về sống tại nhà riêng ở quận Seocho, phía nam thủ đô Seoul.

Hiện chưa có thời hạn cụ thể cho việc này. Việc ông Yoon rời khỏi dinh thự có thể sẽ không diễn ra ngay lập tức, vì theo một số nguồn tin, lực lượng an ninh vẫn chưa bắt đầu chuẩn bị cho việc di chuyển.

Ông Yoon sẽ không còn được hưởng chế độ hỗ trợ dành cho quan chức, bao gồm cả việc mất trợ lý chính thức và tài xế. Ông Yoon cũng mất quyền nhận lương hưu – vốn tương đương 95% mức lương tổng thống.

Ông Yoon cũng không còn được an táng tại các nghĩa trang quốc gia sau khi mất.

Dù đã bị phế truất, ông Yoon vẫn được tiếp tục bảo vệ theo quy định trong Luật Đãi ngộ cựu Tổng thống. Vợ ông, bà Kim, cũng được hưởng chế độ bảo vệ này. Việc bảo vệ kéo dài trong 5 năm và có thể gia hạn thêm 5 năm nếu người đứng đầu cơ quan an ninh thấy cần thiết.

Tuy nhiên, nếu ông Yoon bị bắt trong quá trình điều tra hình sự, các biện pháp bảo vệ đó sẽ tạm thời bị đình chỉ trong thời gian ông bị giam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.