Quyền Tổng thống Hàn Quốc bị cảnh sát thẩm vấn vụ thiết quân luật

(PLO)- Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo là 1 trong 9 người bị cảnh sát thẩm vấn liên quan việc tham gia cuộc họp nội các trước khi lệnh thiết quân luật được ban bố hồi đầu tháng này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-12, cảnh sát Hàn Quốc cho biết họ đã thẩm vấn quyền Tổng thống Han Duck-soo về vai trò của ông trong vụ thiết quân luật hồi đầu tháng, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Ông Han là 1 trong 9 người mà cảnh sát cho biết họ đã thẩm vấn liên quan việc tham dự cuộc họp nội các mà Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tổ chức ngay trước khi ông tuyên bố thiết quân luật vào ngày 3-12. Khi đó ông Han dự họp với tư cách là Thủ tướng Hàn Quốc.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo trong cuộc họp hôm 20-12
Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo trong cuộc họp hôm 20-12. Ảnh: YONHAP

"Trong số 12 người tham dự cuộc họp nội các, chúng tôi đã thẩm vấn 9 người, không bao gồm Tổng thống Yoon Suk-yeol, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun và Bộ trưởng Thống nhất Kim Yung-ho" - một quan chức cảnh sát cho biết.

Đây là lần đầu tiên ông Han được biết là đã bị thẩm vấn với tư cách là nghi phạm trong cuộc điều tra.

Ông Han đảm nhận vị trí quyền Tổng thống Hàn Quốc sau khi ông Yoon hôm 14-12 bị quốc hội luận tội liên quan vụ thiết quân luật.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, một nhóm thực thi pháp luật chung đang điều tra vụ án thiết quân luật cho biết họ đã yêu cầu Tổng thống Yoon phải ra hầu tòa vào tuần tới vì liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật bất thành của ông.

Đây là yêu cầu triệu tập thứ hai mà nhóm điều tra đã gửi cho ông Yoon sau khi ông từ chối hợp tác với lệnh triệu tập đầu tiên vào đầu tuần này.

Nhóm điều tra cho biết họ đã gửi lệnh triệu tập qua đường bưu điện và điện tử đến nhà riêng của ông Yoon và văn phòng tổng thống, thay vì trực tiếp chuyển lệnh triệu tập sau khi văn phòng của ông Yoon từ chối nhận lệnh trong lần yêu cầu triệu tập đầu tiên.

Ngoài ra, Văn phòng điều tra dành cho các quan chức cấp cao tham nhũng (CIO) có kế hoạch xem xét việc nộp đơn xin lệnh của tòa án để giam giữ Tổng thống Yoon trong tối đa 48 giờ nếu ông tiếp tục phớt lờ lệnh triệu tập mà không có lý do chính đáng.

Nhóm điều tra đang xem xét các cáo buộc về tội nổi loạn và lạm dụng quyền lực đối với ông Yoon.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.