Vụ thiết quân luật: Bắt tham mưu trưởng Lục quân; Khám xét bất thành văn phòng tổng thống Hàn Quốc

(PLO)- Thêm nhiều diễn biến mới sau vụ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị quốc hội luận tội tuần rồi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan vụ luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, đội ngũ luật sư bào chữa cho tổng thống ngày qua lên tiếng bác bỏ cáo buộc ông Yoon phạm tội nổi loạn vì đã ban bố thiết quân luật.

Luật sư ông Yoon bác cáo buộc nổi loạn

Ngày 17-12, đội ngũ luật sư bào chữa Tổng thống Yoon Suk-yeol nói rằng lệnh thiết quân luật của ông Yoon không cấu thành tội danh nổi loạn và tổng thống sẽ trình bày quan điểm của mình tại tòa nếu phiên điều trần công khai được tổ chức trong phiên tòa luận tội ông.

Luật sư Seok Dong-hyeon nói với các phóng viên rằng ông Yoon phủ nhận cáo buộc nổi loạn vì đã ban bố thiết quân luật vào ngày 3-12, theo hãng thông tấn Yonhap.

Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: YONHAP

Phía luật sư ông Yoon đưa ra lời phản bác trên sau khi Tòa án Hiến pháp hôm 16-12 cho biết phiên điều đầu tiên trước khi các thẩm phán chính thức xem xét luận tội ông Yoon sẽ diễn ra vào ngày 27-12. Toà đã gửi lệnh triệu tập tới ông Yoon trong cùng ngày.

"Tổng thống Yoon sẽ tự tin tuyên bố lập trường của mình tại tòa án và theo niềm tin của riêng mình. Tổng thống không hề nghĩ đến các cáo buộc nổi loạn như một khái niệm pháp lý, nhưng thực tế là, vì các cơ quan điều tra đang hành động theo cách này, nên sẽ có một phản hồi cho cuộc điều tra” - ông Seok cho hay.

Ông Yoon đang đối mặt các cuộc điều tra song song của bên công tố và một nhóm gồm cảnh sát, Văn phòng điều tra tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao (CIO) và đơn vị điều tra của Bộ quốc phòng.

Ông Seok cho biết đội ngũ luật sư bào chữa ông Yoon có kế hoạch phân chia công việc của nhóm thành ba nhiệm vụ, gồm xử lý các cuộc điều tra, phiên tòa luận tội và các phiên tòa khác. Ông Seok cho biết hai nhóm luật sư bào chữa riêng biệt sẽ được thành lập để xử lý các cuộc điều tra và phiên tòa luận tội.

Ông Seok thừa nhận rằng tuyên bố thiết quân luật của ông Yoon là một "cú sốc" đối với người dân Hàn Quốc nhưng bác bỏ các cáo buộc về một cuộc nổi loạn, đổ lỗi cho phe đối lập đã "phóng đại" sự việc.

Tham mưu trưởng Lục quân bị bắt

Các công tố viên ngày 17-12 cho biết Tham mưu trưởng Lục quân - Tướng Park An-su - người từng giữ chức tổng tư lệnh trong thời gian Tổng thống Yoon ban bố thiết quân luật - đã bị bắt.

restmb_idxmake.php.jpg
Tham mưu trưởng Lục quân - Tướng Park An-su. Ảnh: YONHAP

Ông Park đã bị bắt theo lệnh của tòa án với cáo buộc đóng vai trò chủ chốt trong một cuộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực.

Tướng Park trở thành nhân vật chủ chốt thứ năm bị bắt vì nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành của ông Yoon.

Ông Park đã bị đình chỉ chức vụ Tham mưu trưởng Lục quân kể từ tuần trước.

Nhóm điều tra chưa thể khám xét Văn phòng tổng thống Hàn Quốc

Theo Yonhap, nhóm điều tra chung đã không thể thu giữ tài liệu tại văn phòng Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS) liên quan đến tuyên bố thiết quân luật của ông Yoon khi nỗ lực khám xét của nhóm này đã bị các quan chức an ninh tổng thống ngăn chặn.

Các điều tra viên đã đến PSS nằm bên trong Văn phòng tổng thống Hàn Quốc ở quận Yongsan (thủ đô Seoul) vào khoảng 10 giờ 20 sáng 17-12 nhưng đã rời đi vào khoảng 6 giờ chiều cùng ngày mà không có kết quả.

Theo nhóm điều tra, PSS sẽ quyết định có hợp tác với cuộc khám xét hay không và sau đó sẽ thông báo cho các điều tra viên vào ngày 18-12.

Cuộc khám xét nhằm truy cập vào máy chủ của cơ quan an ninh Văn phòng tổng thống để tìm kiếm lịch sử cuộc gọi của một chiếc điện thoại do cảnh sát trưởng quốc gia Cho Ji-ho sử dụng, cùng với các mục đích khác.

Tuần trước, các nhà điều tra cũng đã nỗ lực khám xét Văn phòng tổng thống cũng như và Văn phòng của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc đã giao nộp một số dữ liệu mà các nhà điều tra gọi là "rất hạn chế".

Gia hạn giam giữ cựu Bộ trưởng Quốc phòng

Ngày 17-12, phía công tố cho biết thời hạn giam giữ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun đã được gia hạn đến ngày 28-12 vì ông từ chối hợp tác trong cuộc điều tra về lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon, theo Yonhap.

Ông Kim đã bị bắt khẩn cấp vào ngày 8-12 với tư cách là nghi phạm chính trong cuộc điều tra liên quan đến thiết quân luật và thời hạn giam giữ hợp pháp của ông đã kết thúc 10 ngày sau đó, tức ngày 17-12.

Bên công tố đã nộp đơn xin gia hạn thời gian giam giữ ông Kim vào đầu tuần này và tòa án đã chấp thuận yêu cầu này.

Theo Đạo luật tố tụng hình sự, công tố viên có thể gia hạn thời gian giam giữ nghi phạm một lần, không quá 10 ngày, với sự cho phép của tòa án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.