Nông nghiệp xuất siêu kỷ lục 12 tỉ USD, tăng trưởng cao nhất 10 năm qua

(PLO)- Năm 2023, ngành nông nghiệp xuất siêu kỷ lục với hơn 12 tỉ USD, tăng gần 44% so với năm 2022.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-12, Bộ NN&PTNT họp báo thông tin về kết quả công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ NN&PTNT) cho biết, năm 2023 đầy khó khăn, thách thức nhưng tăng trưởng của ngành nông nghiệp vẫn đạt mức cao nhất trong 10 năm gần đây với giá trị ước đạt 3,83%.

xuat-khau-thuy-san-3112.jpg
Xuất khẩu thủy sản mang lại nhiều giá trị cho ngành nông nghiệp. Ảnh: THANH CƯỜNG

Một điểm sáng đáng chú ý là tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 53 tỉ USD, xuất siêu đạt mức kỷ lục 12,07 tỉ USD, tăng gần 44% so với năm 2022 và chiếm trên 42,5% xuất siêu của cả nước.

Một số mặt hàng xuất khẩu tăng cao kỷ lục như rau quả đạt xấp xỉ 5,7 tỉ USD, tăng 69%; gạo đạt gần 4,8 tỉ USD, tăng 38%.

xuất siêu
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì họp báo. Ảnh: AH

Ngành nông nghiệp có 6 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 3 tỉ USD gồm: Rau quả, gạo, hạt điều, cà phê, tôm, gỗ và sản phẩm gỗ.

“Trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức, ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô” - ông Việt nhấn mạnh.

Một kết quả nổi bật nữa của ngành nông nghiệp trong năm 2023 đó là đã nghiên cứu, sản xuất thành công và xuất khẩu vaccine thương mại phòng bệnh dịch tả heo Châu Phi.

Trong năm 2023, ngành nông nghiệp cũng tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc gia, quốc tế như Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo, Festival bảo tồn và phát triển làng nghề, hội nghị bộ trưởng ASEAN về phòng chống thiên tai... qua đó giúp quảng bá hình ảnh, thương hiệu nông lâm thuỷ sản trong nước, khu vực và quốc tế.

Đặc biệt là việc phát động thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

Năm 2024 dự báo nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 3-3,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản khoảng 54-55 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.