Nóng Nga-Ukraine 26-10: Nga cáo buộc phương Tây giúp Ukraine chế 'bom bẩn'; Đức cam kết chuyển vũ khí tối tân cho Kiev

(PLO)- Ukraine loại 480 lính Nga khỏi vòng chiến đấu trong ngày 25-10; IMF cho biết Kiev có thể cần tới 5 tỉ USD/tháng để mua khí đốt và khôi phục cơ sở hạ tầng; Nga nói sẽ không bao giờ dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, ông Valentyn Reznichenk - người đứng đầu Cục quản lý quân sự tỉnh Dnipropetrovsk cho biết các lực lượng Nga đã tấn công tỉnh này vào tối 25-10, khiến 1 trạm xăng phát nổ, ít nhất 2 người chết và 3 người bị thương.

. Cùng ngày, cơ quan ngôn luận của Bộ Chỉ huy tác chiến miền nam Ukraine cho biết lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiêu diệt 13 mục tiêu của đối phương ở tỉnh Kherson, bao gồm 2 kho đạn, 1 xe tăng, 1 xe bọc thép đa năng và 6 xe quân sự. Theo Ukrinform, trong ngày 25-10, Ukraine đã loại 480 lính Nga khỏi vòng chiến.

. Lực lượng phòng vệ Ukraine cho biết Nga đã sử dụng bom, đạn phốt pho ở Velyka Novosilka, tỉnh Donetsk. Những loại bom, đạn này không chỉ thiêu rụi tất cả các sinh vật mà còn cực kỳ độc hại đối với môi trường, Lực lượng này cho biết thêm.

Lính Ukraine lái xe tăng Nga thu được trên chiến trường tỉnh Kharkiv. Ảnh: REUTERS

Lính Ukraine lái xe tăng Nga thu được trên chiến trường tỉnh Kharkiv. Ảnh: REUTERS

Thông tin từ Nga

. Đài Novokakhovskaya Pravda dẫn lời quan chức địa phương rằng các lực lượng vũ trang của Ukraine đã nã pháo vào TP Novaya Kakhovka ở tỉnh Kherson. "Dân thường của Novaya Kakhovka đang bị pháo kích. Bốn vụ nổ đã được nghe thấy" - đài này đưa tin.

Theo hãng thông tấn TASS, Ukraine thường xuyên tấn công một số cộng đồng ở Kherson, khiến nhiều trường học, cơ sở hạ tầng xã hội và nhà cửa bị phá hủy. Chính quyền TP Novaya Kakhovka cho biết tính riêng tại TP này đã có khoảng 70% số nhà đã bị hư hại do các cuộc pháo kích thường xuyên của quân Kiev.

. Quan chức Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết bắt đầu từ 5 giờ 10 chiều 25-10 (giờ Moscow), lực lượng chính phủ Kiev đã bắn 20 quả đạn pháo tiêu chuẩn NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) vào DPR.

. Ông Vitaly Kiselev - một quan chức Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng cho biết các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Nga đã giáng một đòn "đè bẹp" vào một nhóm lính đánh thuê thân Kiev khi đang cố gắng tiến tới gần TP Kremennaya (tỉnh Luhansk).

Các diễn biến khác

. Theo hãng tin Ukrinform, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã đến thăm Ukraine vào ngày 25-10. Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky, Tổng thống Đức cho biết Berlin sẽ sớm gửi 2 hệ thống tên lửa phóng loạt MARS II, 4 pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 và hệ thống phòng không Iris-T cho Kiev.

. Trong chuyến thăm, ông Steinmeier cũng nói rằng người dân Ukraine có thể tin tưởng vào Đức. "Thông điệp của tôi với người dân Ukraine là: Các bạn có thể tin tưởng vào Đức! Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về quân sự, chính trị, tài chính và nhân đạo" - ông nói.

Theo ông Steinmeier, vấn đề cấp thiết hiện tại là nhanh chóng sửa chữa các cơ sở hạ tầng bị phá hủy, cũng như lưới điện, hệ thống cấp nước và hệ thống sưởi.

. Ở một diễn biến liên quan, bà Kristalina Georgieva - Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - cho biết Ukraine sẽ cần tới 4 tỉ USD/tháng để nhập khẩu thêm khí đốt và khôi phục cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, theo bà, nếu Nga tăng cường các hoạt động bắn phá, số tiền mà Kiev cần lúc đo có thể lên tới 5 tỉ USD/ tháng. Bà cam kết IMF sẽ hỗ trợ Ukraine trong giai đoạn khẩn cấp.

. Về cáo buộc sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, chia sẻ với tờ Newsweek, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov khẳng định Moscow chưa bao giờ lên kế hoạch và sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân ở nước láng giềng.

"Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố Nga chưa từng có ý định và sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào và chưa bao giờ có bất kỳ nhà lãnh đạo chính trị hoặc đại diện quân đội nào của chúng tôi đề cập đến khả năng sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt" - ông nhấn mạnh.

. Tại cuộc họp Ủy ban thứ nhất của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 25-10, Phó giám đốc Cục kiểm soát không phổ biến vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga - ông Konstantin Vorontsov cho biết Moscow tin rằng một số nước phương Tây có thể đang giúp Ukraine chế tạo bom bẩn, theo TASS.

"Mục tiêu của họ rất rõ ràng. Họ cáo buộc Nga sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chính phủ Ukraine và các nước phương Tây muốn cáo buộc đó sẽ khởi động một chiến dịch chống Nga mạnh mẽ, làm suy yếu niềm tin vào Moscow và các đối tác, và dẫn đến việc Nga bị cô lập trên trường quốc tế” - ông nói.

Theo ông, Ukraine đang chế tạo bom bẩn ở các địa điểm như nhà máy quặng miền Đông (TP Zhovti Vody, tỉnh Dnipropetrovsk) và Viện nghiên cứu hạt nhân (thủ đô Kiev). Theo ông, phương Tây đang thỏa thuận với Ukraine về việc cung cấp nguyên liệu chế tạo bom bẩn.

Ông cho rằng Kiev và phương Tây có kế hoạch cho nổ bom và ngụy trang chúng thành một vụ nổ hạt nhân công suất thấp mà Moscow gây ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.