Tân Thủ tướng Anh Sunak có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Biden ngay ngày đầu nhậm chức

(PLO)- Trong cuộc điện đàm với tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi Anh là "đồng minh thân cận nhất" và ông mong muốn được "hợp tác chặt chẽ" với ông Sunak trong mọi vấn đề toàn cầu, bao gồm cuộc xung đột ở Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm đầu tiên vào tối 25-10. Ông Biden gọi Anh là “đồng minh thân cận nhất” của Mỹ và thảo luận với ông Sunak về cuộc xung đột Ukraine.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời phát ngôn viên văn phòng thủ tướng Anh cho biết Tổng thống Biden đã gửi lời chúc mừng đến ông Sunak đồng thời cho hay ông mong muốn “được hợp tác chặt chẽ” với tân thủ tướng Anh.

“Tổng thống Biden chúc mừng Thủ tướng Sunak và 2 nhà lãnh đạo mong muốn được hợp tác chặt chẽ cùng nhau. Ông Biden còn gọi Anh là đồng minh thân cận nhất của Mỹ và Thủ tướng Sunak cũng nhất trí về sức mạnh to lớn của mối quan hệ 2 bên” - phát ngôn viên văn phòng thủ tướng Anh cho hay.

“Các nhà lãnh đạo thảo luận về mức độ hợp tác giữa Anh và Mỹ, cả song phương và trong các khu vực như Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhằm tăng cường sự ổn định và chống lại ảnh hưởng xấu từ bên ngoài" - người này nói thêm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak (phải). Ảnh: BLOOMBERG

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak (phải). Ảnh: BLOOMBERG

Cũng theo phát ngôn viên văn phòng thủ tướng Anh, ông Biden và ông Sunak cũng bàn về vai trò hàng đầu mà Mỹ và Anh đang thực hiện trong việc hỗ trợ người dân Ukraine và đảm bảo Nga sẽ thất bại trong cuộc chiến này.

Quan hệ giữa Washington và London đã có phần căng thẳng trong những năm gần đây trong bối cảnh Anh và Liên minh châu Âu (EU) vẫn đang mâu thuẫn về các thỏa thuận hậu Brexit, với những lo ngại từ Nhà Trắng về tác động của việc này đối với hòa bình trong khu vực.

Và trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Biden và tân Thủ tướng Sunak, vấn đề này dường như cũng đã được đưa ra, theo văn phòng thủ tướng Anh.

Tân Thủ tướng Sunak, người tiếp quản bà Liz Truss, sẽ gặp mặt Tổng thống Biden trong những tuần tới tại hội nghị thượng đỉnh G20 (diễn đàn quốc tế chính thức dành cho 19 nền kinh tế hàng đầu thế giới cùng EU) ở Indonesia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.