Nóng Nga-Ukraine 15-6: Tiền tuyến dậy sóng, Ukraine có chiến thuật mới; Tướng EU nói khả năng đưa quân NATO tới Kiev

(PLO)- Tiền tuyến dậy sóng, Ukraine có chiến thuật mới; Phía Nga vạch viễn cảnh lính Kiev đổ bộ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia; Tướng EU nói khả năng đưa quân NATO tới Kiev.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vô cùng ác liệt ở tiền tuyến khi hai bên giáp chiến liên tục, pháo kích ồ ạt lẫn nhau. Phía Kiev cho biết đang áp dụng chiến thuật mới trong khi Moscow nói rằng đối phương chịu thiệt hại tới khoảng 7,500 binh sĩ khi chỉ mới hơn 1 tuần phản công.

Tiền tuyến Ukraine dậy sóng

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết ngày 14-6 quân Nga vẫn dồn dập tấn công Ukraine theo hướng các TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (đều ở tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine), với 39 trận giao tranh được ghi nhận trong ngày qua. Các đợt giao tranh vẫn tiếp diễn rất ác liệt.

Tổng cộng, trong ngày qua, phía Nga đã 37 lần không kích và 32 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của quân Ukraine và các khu vực đông dân cư. Đặc biệt, trong đêm qua, phía Nga đã dội 6 tên lửa hành trình Kh-22, 4 tên lửa Kalibr và 10 máy bay không người lái (UAV) Shahed-131/136 do Iran sản xuất vào các đơn vị Kiev.

Binh sĩ Ukraine lái xe chiến đấu bộ binh BMP-1 gần tiền tuyến ở làng Neskuchne (tỉnh Donetsk) ngày 13-6. Ảnh: REUTERS
Binh sĩ Ukraine lái xe chiến đấu bộ binh BMP-1 gần tiền tuyến ở làng Neskuchne (tỉnh Donetsk) ngày 13-6. Ảnh: REUTERS

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar ngày 14-6 cho biết có một "cuộc đối đầu nghiêm trọng đang diễn ra" trên tiền tuyến của Ukraine, đồng thời mô tả đây là một "trận chiến khốc liệt". "Chúng tôi phản công theo nhiều hướng, nhưng Nga cũng tấn công theo nhiều hướng. Chúng tôi đang kết hợp đồng thời giữa phòng thủ và tấn công" - bà Hanna Maliar nói với đài truyền hình quốc gia Ukraine.

Theo bà Malia, các lực lượng Nga đang cố gắng ngăn chặn các mũi tiến công của Ukraine bằng cách tăng cường pháo kích và không kích. "Chúng tôi cũng thấy đối phương tích cực sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển và UAV tự sát trong nỗ lực ngăn chặn cuộc phản công của chúng tôi và gây ra nhiều thiệt hại" - bà nhấn mạnh.

Bà nói thêm rằng quân đội Ukraine đang gặp “những khó khăn” khi tiến về phía nam vì “các cánh đồng đã bị cài mìn”, đồng thời cho biết quân đội đang theo chiến thuật “tiến chậm mà chắc”.

Trong ngày qua, phía Ukraine đã tiến hành 23 cuộc tấn công vào các cụm nhân lực, 1 hệ thống tên lửa phòng không và 3 trạm tác chiến điện tử của Nga. Lực lượng Phòng vệ Kiev cũng đã tiêu diệt 3 tên lửa Kalibr và 9 UAV Shahed-136/131 của đối phương.

. Theo hãng thông tấn TASS, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov ngày 14-6 nói rằng chỉ mới hơn 1 tuần phản công ở các tỉnh Zaporizhia, Donetsk, Ukraine đã chịu thiệt hại tới khoảng 7,500 binh sĩ. Theo ông, trong ngày qua, các lực lượng Kiev tiếp tục chịu tổn thất nặng nề về nhân lực và thiết bị quân sự.

"Tổng cộng, quân đội Ukraine chịu thương vong khoảng 7.500 binh sĩ khi chiến đấu ở tiền tuyến kể từ ngày 4-6, chưa tính các binh sĩ bị tiêu diệt trong các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa và máy bay của Nga ở sâu bên trong lãnh thổ Ukraine" - ông Konashenkov nói.

Chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết phía Ukraine đã pháo kích lãnh thổ DPR 34 lần trong ngày 14-6, với 220 quả đạn được bắn ra khiến 1 ngôi nhà và một cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại. Trong đó riêng TP Donetsk đã hứng 100 lựu pháo và 20 hoả tiễn từ phía Kiev, Thị trưởng Donetsk thân Nga - ông Alexey Kulemzin nói.

Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) tại Nga ngày 14-6, lãnh đạo tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm - ông Yevgeny Balitsky cho hay các lực lượng Nga đã chuẩn bị rất tốt trước cuộc phản công của Ukraine ở tỉnh này. “Sự lo lắng tăng cao đã giúp chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Về đoạn tuyến do tôi phụ trách, có thể nói chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ, đối phương tiến chưa được một mét” - ông nói.

Cùng ngày, ông Vladimir Rogov - quan chức thân Nga ở tỉnh Zaporizhia - cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ triển khai đợt tấn công mới để chiếm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sắp tới. Ông cho rằng đây có thể là một vấn rất đề phức tạp.

Ông cũng nêu lên các viễn cảnh Ukraine tiến đánh nhà máy, gồm pháo kích vào nhà máy bằng vũ khí hạng nặng, nhanh chóng đổ bộ nhằm chiếm giữ nhà máy, hoặc làm cạn hồ chứa Kakhovka. Hồ Kakhovka là đập thuỷ điện quan trọng tại khu vực, giữ vai trò cung cấp nước cho các hệ thống làm mát cho nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này.

Đại sứ Mỹ tại NATO: Nga không có tiếng nói về nỗ lực gia nhập liên minh của Ukraine

Ngày 14-6, Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Julianne Smith cho biết liên minh này ủng hộ nguyện vọng gia nhập khối của Ukraine, đồng thời nói thêm rằng Nga không có tiếng nói về chính sách mở cửa của NATO, đài CNN đưa tin.

Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Julianne Smith. Ảnh: REUTERS

Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Julianne Smith. Ảnh: REUTERS

“Nga không có tiếng nói hay quyền phủ quyết đối với chính sách mở cửa của NATO. Chúng tôi ủng hộ nguyện vọng của Ukraine trong việc tham gia tuyệt đối vào các thể chế châu Âu-Đại Tây Dương” - bà nói.

Bà cũng cho biết các đồng minh sẽ chào đón sự tham dự của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh NATO trong tháng tới ở Vilnius (thủ đô Lithuania). “Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ mang đến tin tốt cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh. Chúng tôi sẽ bàn bạc nhiều thứ liên quan nỗ lực hỗ trợ thiết thực dài hạn cho Kiev” - đại sứ nói.

Chia sẻ với kênh truyền hình LCI (Pháp) ngày 14-6, ông Herve Blejean - Tổng giám đốc Ban tham mưu quân sự Liên minh châu Âu (EU), người chỉ huy sứ mệnh huấn luyện của EU cho các quân nhân Ukraine - cho biết việc đưa lực lượng NATO vào lãnh thổ Ukraine là không thể và điều này không nằm trong kế hoạch của liên minh.

"Gửi binh sĩ tới Ukraine là hành động hiếu chiến, là gây chiến với Nga" ông nói, đồng thời nhấn mạnh liên minh “sẽ hỗ trợ Ukraine nhiều nhất có thể".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.