Hàn Quốc đòi Triều Tiên đền 35 triệu USD vì cho nổ tung văn phòng liên lạc chung

(PLO)- Bộ Thống nhất Hàn Quốc gửi đơn kiện đòi Triều Tiên bồi thường 35 triệu USD vì đã cho nổ tung văn phòng liên lạc chung giữa hai nước hồi 2020.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-6, Bộ Thống nhất hàn Quốc thông báo họ đã đệ đơn kiện lên Tòa án trung tâm quận Seoul, yêu cầu Triều Tiên phải bồi thường 35 triệu USD vì đã cho nổ tung văn phòng liên lạc chung giữa hai nước tại thành phố biên giới Kaesong (Triều Tiên) hồi năm 2020, theo hãng thông tấn Yonhap.

Cụ thể, Bộ này thông báo rằng: “Việc Triều Tiên phá hủy văn phòng liên lạc chung một cách thô bạo là hành vi bất hợp pháp. Triều Tiên đã vi phạm các thỏa thuận liên Triều, làm suy yếu các nền tảng của sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau giữa hai miền”.

Hình ảnh văn phòng liên lạc chung giữa Triều Tiên và Hàn Quốc bị cho nổ tung hồi 2020. Ảnh: YONHAP

Hình ảnh văn phòng liên lạc chung giữa Triều Tiên và Hàn Quốc bị cho nổ tung hồi 2020. Ảnh: YONHAP

Sở dĩ tới bây giờ Hàn Quốc mới đâm đơn kiện Triều Tiên là vì theo luật Dân sự Hàn Quốc, thời gian được quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại là 3 năm kể từ ngày xảy ra vụ việc.

Theo Yonhap, động thái trên của giới chức Seoul đánh dấu lần đầu tiên chính phủ Hàn Quốc đâm đơn kiện Triều Tiên. Theo đó, giới chức Seoul còn tuyên bố sẽ nghiêm khắc đáp trả bất kỳ hành vi “xâm phạm tài sản thuộc quyền sở hữu của chính phủ và nhân dân Hàn Quốc”.

Hồi tháng 6-2020, Triều Tiên đã cho nổ tung văn phòng liên lạc chung với Hàn Quốc ở TP biên giới Kaesong. Cơ sở này được xây dựng theo Tuyên bố Panmunjom của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Moon Jae-in tại hội nghị thượng đỉnh 2 nước vào tháng 4-2018.

Khi còn hoạt động, văn phòng này đóng vai trò như đại sứ quán giữa 2 nước, nó cung cấp kênh liên lạc trực tiếp giữa 2 miền bán đảo Triều Tiên. Theo Yonhap, đã từng có hàng chục quan chức của 2 nước từng làm việc tại văn phòng này.

Hiện phía Triều Tiên chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về đơn kiện trên, nhưng giới quan sát cho rằng nhiều khả năng Seoul sẽ không nhận được khoản bồi thường nào từ Bình Nhưỡng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.