Ninh Thuận đề nghị giáo viên không tham gia lớp học do Học viện Wake Power tổ chức

(PLO)- Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận đề nghị giáo viên không đăng ký tham gia lớp học bồi dưỡng hướng nghiệp do Học viện Wake Power tổ chức vì tự ý thu thêm tiền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành văn bản gửi các đơn vị trực thuộc đề nghị không đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng chương trình hướng nghiệp cho giáo viên do Học viện Wake Power tổ chức.

học viện wake power
Văn bản của Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành. Ảnh chụp màn hình

Lý do, trong buổi lễ khai giảng lớp học vào tối 6-1, Học viện Wake Power đã thông báo thu 200.000 đồng/người khi chưa bàn bạc, trao đổi và được sự đồng ý của Sở GD&ĐT. Điều này cũng không đúng với những nội dung đã ghi trong công văn gửi Sở.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận, ngày 31-10-2023, Học viện Hướng nghiệp Wake Power trực thuộc Viện chiến lược phát triển nhân lực, nhân tài Việt Nam có công văn gửi Sở GD&ĐT về việc tổ chức lớp bồi dưỡng hướng nghiệp miễn phí cho giáo viên.

Nội dung bồi dưỡng là những kiến thức, kỹ năng về giảng dạy hiện đại; giảng dạy, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh; sử dụng công cụ, tư vấn cho học sinh chọn nghề nghiệp đúng năng lực, sở trường, đam mê và một số nội dung khác.

Thời gian khóa học là 13 buổi vào 20 giờ ngày thứ 2 và thứ 7 hàng tuần, học viên sẽ học trực tuyến. Học viên sẽ được hỗ trợ 100% tiền học phí 8 triệu đồng và chỉ nộp 80.000 lệ phí cấp giấy chứng nhận.

hoc-vien-wake-power-1-6305.jpg
Ban tổ chức lớp học thông báo thu tiền. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, ngay trong buổi khai giảng vào tối 6-1, Ban tổ chức khóa học của Học viện Wake Power đã thông báo thu quỹ lớp 200.000/người. Trong đó, 100.000 đồng là kinh phí làm giấy chứng nhận và 100.000 đồng là quỹ hỗ trợ tổ chức lớp.

Vì vậy, Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận đề nghị các đơn vị trực thuộc không đăng ký tham gia khóa học hướng nghiệp do Học viên Wake Power (không nộp lệ phí do Ban tổ chức lớp học yêu cầu). Cơ quan này sẽ có thông báo sau khi trao đổi thống nhất với Viện Chiến lược phát triển nhân lực, nhân tài Việt Nam về kế hoạch tổ chức lớp học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.