Ninh Thuận: Yêu cầu không đóng thêm các khoản tiền khi tham gia bồi dưỡng hướng nghiệp

(PLO)- Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận đã thông báo cho các giáo viên không đóng thêm các khoản tiền khi tham gia khóa bồi dưỡng hướng nghiệp do một công ty tổ chức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-1, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Ninh Thuận, cho biết đã chỉ đạo phòng chuyên môn thông báo đến các trường không đóng thêm các khoản tiền khi tham gia lớp bồi dưỡng giáo dục hướng nghiệp.

huong-nghiep-7569.jpg
Thông báo thu quỹ lớp và số tài khoản đăng trong nhóm học. Ảnh chụp màn hình

Theo ông Nguyễn Huệ Khải, chương trình giáo dục mới của Bộ GD&ĐT có chương trình hướng nghiệp cho học sinh. Do đó, các giáo viên dạy môn Hoạt động trải nghiệm – Hướng nghiệp, giáo viên làm công tác chủ nhiệm trong các trường phổ thông có nhu cầu bồi dưỡng.

Tiếp đó, Học viện Hướng nghiệp Wake Power – Viện chiến lược phát triển nhân lực nhân tài Việt Nam liên hệ với Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận đề xuất tổ chức lớp bồi dưỡng công tác giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên.

“Công ty này cam kết hỗ trợ miễn phí học phí, chỉ thu 80.000 đồng cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho học viên” - ông Nguyễn Huệ Khải thông tin.

Sở GD&ĐT đã đề nghị Ban Giám hiệu các trường đã lập danh sách, cử giáo viên tham gia lớp học qua hình thức học trực tuyến.

Tuy nhiên, ngay buổi học đầu tiên vào tối 6-1, Công ty này đã thông báo học viên phải đóng 200.000/người bao gồm phí làm chứng chỉ và tiền quỹ lớp khiến nhiều giáo viên bức xúc.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận cho biết đã yêu cầu phòng chuyên môn gửi văn bản cho các trường đề nghị giáo viên không đóng thêm các khoản tiền khi tham gia khóa học.

“Sở đã thông báo hết cho các nhà trường và tiếp tục có văn bản xử lý nếu công ty này thực hiện không đúng với cam kết” - ông Nguyễn Huệ Khải cho hay.

huong-nghiep-1-1127.jpg
Công ty liên tục nhắc giáo viên đóng tiền trong buổi khai giảng. Ảnh chụp màn hình

Một giáo viên theo học cho hay sau khi nhận được thông báo của Ban Giám hiệu cô này đã đăng ký tham gia khóa học để giảng dạy lại cho học sinh.

Theo nữ giáo viên, học viên tham gia khóa học rất đông, mỗi link lên đến số lượng 1.000 học viên nhưng vẫn quá tải. Công ty phải mở link mới để các học viên tham gia. Tại buổi khai giảng, công ty này trình chiếu các clip về hướng nghiệp học, có giảng viên phát biểu. Tiếp đó, công ty liên tục nhắn tin đề nghị các học viên đóng tiền kèm theo số tài khoản.

“Họ đưa ra hạn chót là 17 giờ ngày 7-1. Tôi cũng thấy bất ổn nhưng nghĩ số tiền cũng ít so với khóa học nên dự định đến sáng nay sẽ chuyển khoản. Đến sáng 7-1 thì nhận được thông báo của hiệu trưởng yêu cầu không đóng thêm tiền cho khóa học” - cô giáo này chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.