Những trường ĐH cuối cùng ở TP.HCM công bố điểm sàn thi tốt nghiệp THPT

(PLO)- Hàng loạt ngành học ở nhiều trường đại học tại TP.HCM lấy điểm sàn chỉ từ 15, theo tổ hợp ba môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 22-7, những trường đại học (ĐH) cuối cùng tại TP.HCM đã lần lượt công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) trong tuyển sinh ĐH chính quy năm 2024 theo phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, theo công bố của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, điểm sàn 12 ngành học của trường năm nay dao động từ 18 đến 23 điểm. Dẫn đầu trong đó là có đến ba ngành, là Y khoa, Dược học và Răng hàm mặt với 23 điểm ở tổ hợp B00 (toán, hóa, sinh).

Ngược lại, thấp nhất là các ngành Dinh dưỡng, Y tế công cộng, Khúc xạ nhãn khoa.

Điểm sàn từng ngành như sau:

điểm sàn thi tốt nghiệp THPT năm 2024
diem-thi-tot-nghiep-thpt-diem-san (2).PNG

Tương tự, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã đưa ra mức điểm sàn là 18, áp dụng cho tất cả các ngành học của trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo công bố của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, năm nay, trường đưa ra hai mức điểm sàn nhận hồ sơ theo phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Cụ thể, trong 39 ngành/chuyên ngành đào tạo ĐH của trường, có 8 ngành/chuyên ngành nhận hồ sơ xét tuyển từ 17 điểm. Gồm sáu ngành/chuyên ngành thuộc chương trình tiên tiến (Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học dữ liệu, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) và ngành Ngôn ngữ Anh, Luật (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải).

Các ngành còn lại cùng mức điểm 15.

Còn theo thông báo của Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, trong 19 ngành học của trường chỉ có hai ngành có điểm sàn cao nhất là Quản trị kinh doanh và Công nghệ thông tin với 17 điểm. Kế đến là Bất động sản 16 điểm, các ngành còn lại là 15.

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM nhận hồ sơ xét tuyển chỉ từ 15 điểm ở phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ THPT, theo tổ hợp ba môn ở tất cả các tổ hợp môn xét tuyển.

Được biết, mức điểm sàn các trường đưa ra là mức điểm tối thiểu thí sinh cần đạt để nộp hồ sơ xét tuyển vào các ngành của trường, theo tổ hợp 3 môn xét tuyển ĐH (tương ứng từng ngành) cộng với điểm ưu tiên.

Đây là căn cứ để thí sinh xác định việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào ĐH-CĐ sao cho phù hợp trong thời gian quy định của Bộ GD&ĐT, từ 18-7 đến 17 giờ ngày 30-7.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.