Xuất hiện ngành đại học ở TP.HCM có điểm sàn thi tốt nghiệp THPT cao kỷ lục

(PLO)- Sư phạm Toán học của Trường ĐH Sài Gòn là ngành có điểm sàn cao nhất trong các ngành đào tạo đại học ở TP.HCM xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 22-7, Trường ĐH Sài Gòn đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh ĐH chính quy năm 2024 cho các ngành học ở phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, điểm sàn 30 ngành học (không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên) của trường năm nay dao động từ 16 đến 21 điểm. Trong đó, cao nhất là ngành kỹ thuật phần mềm, nhóm ngành Ngôn ngữ Anh với 21 điểm.

Điểm sàn từng ngành như sau:

điểm sàn thi tốt nghiệp THPT năm 2024
diem-san-thi-tot-nghiep-thpt-2024 (2).PNG

Theo trường, điểm xét tuyển thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là tổng điểm thi (tổng điểm ba môn trong mỗi tổ hợp xét tuyển của mỗi ngành) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có). Điểm xét tuyển quy đổi về thang điểm 30 và tối đa là 30 điểm. Tuy nhiên, với tổ hợp xét tuyển có môn chính điểm xét tuyển được tính như sau:

Tổng điểm thi = (điểm môn chính × 2 + tổng điểm 2 môn còn lại) × ¾.

Cạnh đó, điểm môn tiếng Anh trong các tổ hợp xét tuyển (nếu có) được thay thế bằng điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (theo thang điểm 10).

Đặc biệt, với nhóm ngành đào tạo giáo viên, một ngành của Trường ĐH Sài Gòn có điểm sàn cao lên đến 24,5 điểm, là sư phạm Toán học. Đây được xem là ngành có điểm sàn cao kỷ lục nhất tính đến thời điểm hiện tại trong số các ngành ĐH ở các trường ĐH tại TP.HCM. Bởi trước đó, chỉ một số ngành có điểm sàn cao nhất là 24 điểm.

Ngoài ra, cao thứ hai là ngành Sư phạm tiếng Anh với 23 điểm. Các ngành còn lại của trường bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quyết định của Bộ GD&ĐT, tức là 19 điểm với các ngành giáo viên bậc ĐH; 18 điểm với ba ngành (sư phạm mỹ thuật, sư phạm âm nhạc và giáo dục thể chất);17 điểm với ngành giáo dục mầm non bậc cao đẳng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.