Những lỗi khiến thí sinh thi lớp 10 ở TP.HCM sẽ bị điểm 0, trừ điểm

(PLO)- Những thí sinh có bài thi bị điểm 0 sẽ không được dự xét tuyển vào lớp 10 công lập tại TP.HCM năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ còn vài ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 tại TP.HCM sẽ bắt đầu, tức trong hai ngày 11 và 12-6.

Năm nay, toàn TP có hơn 94.000 em đăng ký dự thi. Trong đó, hơn 86.000 em dự thi vào lớp 10 thường, 6.579 em dự thi 10 chuyên và hơn 1.300 em dự thi lớp 10 tích hợp. Tuy nhiên, chỉ tiêu của TP.HCM chỉ có gần 73 chỉ tiêu vào 118 trường THPT công lập. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có hơn 20.000 em rớt lớp 10 công lập.

Do đó, ngoài việc ôn tập kỹ lưỡng, TS cũng cần nắm chắc quy chế thi, nhất là các tình huống bị kỷ luật dẫn đến trừ điểm thi, bị điểm 0, ảnh hưởng lớn đến kết quả bài thi.

Theo đó, căn cứ vào quy định trong văn bản hướng dẫn tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 tại TP.HCM của Sở GD&ĐT TP ban hành, TS sẽ bị trừ 25% số điểm bài thi nếu TS bị kỷ luật cảnh cáo. Tức, TS vi phạm các lỗi như hai lần bị khiển trách; trao đổi bài hoặc giấy nháp với TS khác; chép bài của TS khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình.

Đặc biệt hơn, TS sẽ bị điểm 0 (không) ở bài thi mà TS bị đình chỉ thi. Những TS khi bị đình chỉ sẽ không được dự thi các bài thi tiếp theo.

Ngoài ra, bài thi của TS sẽ bị điểm 0 nếu bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên đối với một bài thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi được viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.

Quy định cũng nêu rõ, những TS có bài thi bị điểm 0 sẽ không được dự xét tuyển vào lớp 10 công lập.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.