Những con đường nào 'đắt đỏ' nhất Đà Nẵng

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có Quyết định số 06 sửa đổi điều chỉnh bổ sung bảng giá đất trên địa bàn TP Đà Nẵng trong năm 2019.

Động thái này nhằm sửa đổi, bổ sung bảng giá đất ban hành theo quyết định số 46 từ tháng 12-2016.

Cụ thể, Quyết định mới này có một số điều chỉnh như tính giá đất các lô đất bị che khuất mặt tiền; hệ số vị trí đất nằm ở góc ngã ba ngã tư đường phố, đất có 2-3 mặt tiền…. Đồng thời, Quyết định này cũng điều chỉnh về thời hạn sử dụng đất thương mại dịch vụ; về giá đất trồng cây lâu năm; giá đất nông nghiệp nội thành; đất xây dựng trụ sở cơ quan các công trình sự nghiệp; đất xây dựng công trình sự nghiệp ngoài công lập.

Đặc biệt, với Quyết định 06, Đà Nẵng cũng xác định lại giá đất trên tất cả các con đường trên địa bàn TP.

Giá đất tại các con đường "đắt đỏ" khu vực quận Sơn Trà thực tế cao hơn rất nhiều ở quận Hải Châu. Ảnh: LÊ PHI.

Theo đó, giá đất ở cao nhất là trên 98 triệu đồng/m2; đất thương mại dịch vụ trên 79 triệu đồng/m2 thuộc về các con đường như Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, Hồ Nghinh, Hà Bổng, Hà Chương, Bạch Đằng, 2-9, Trần Phú, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Hùng Vương, Hàm Nghi, Hoàng Hoa Thám, Lê Đình Lý, Lý Thái Tổ, Chi Lăng, Nguyễn Thái Học, Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ, Phạm Phú Thứ, Lê Đình Dương…

Với giá đất này thì những con đường ở trên có giá đất đắt đỏ bậc nhất hiện nay tại TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, theo chủ đầu tư các dự án bất động sản, việc áp đồng giá cho các tuyến đường như trên chưa phản ánh đúng giá trị thực tế.

Hiện tại, giá đất thực tế trên thị trường tại các tuyến đường như Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, Hồ Nghinh, Hà Bổng, Hà Chương (khu vực quận Sơn Trà) cao hơn rất nhiều lần so với giá đất các đường Hoàng Hoa Thám, Lê Đình Lý, Lý Thái Tổ, Chi Lăng, Nguyễn Thái Học, Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ, Phạm Phú Thứ, Lê Đình Dương, 2-9 (khu vực quận Hải Châu).

Thậm chí, ngay trong khu vực quận Hải Châu, giá đất đường Bạch Đằng, Trần Phú, Lê Duẩn giá trị thực tế cũng cao hơn rất nhiều so với đất đường Hoàng Hoa Thám, Hoàng Văn Thụ, Lê Hồng Phong, Lê Đình Dương.

Trong khi đó, hiện tại UBND TP Đà Nẵng đang tính toán để hoán đổi lô đất tại góc đường Võ Nguyên Giáp - Võ Văn Kiệt để lấy hai lô đất thương mại dịch vụ có ký hiệu A1, A2, tổng diện tích 6.000 m2, mỗi lô rộng 3.000 m2 tại khu vực đường 2-9 quận Hải Châu nhằm mở rộng công viên APEC.

Như vậy, khi áp giá đất tương đồng trên, Đà Nẵng sẽ cần phải tính toán đúng giá trị khu đất “kim cương” đường Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp đổi lấy khu đất ở công viên APEC có giá trị thực tế thấp hơn để tránh gây thất thoát ngân sách. Đó là chưa kể, khu vực quận Hải Châu lại đang bị siết bởi chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng, UBND TP, Sở Xây dựng về vấn đề hạn chế xây dựng nhà cao tầng với chiều cao không chế. Trong khi đó, khu vực đất đường Võ Nguyên Giáp - Võ Văn Kiệt quận Sơn Trà có thể xây dựng nhà cao tầng.

Thất thoát hàng ngàn tỉ đồng nếu giao đất mà không đấu giá
Thất thoát hàng ngàn tỉ đồng nếu giao đất mà không đấu giá
(PLO)- Đề xuất giá đất bồi thường theo giá thị trường trừ đi phần giá trị bất động sản tăng thêm từ sự đầu tư cơ sở hạ tầng của Nhà nước và người được di dời phải được tham vấn, được tham gia vào các chương trình lập kế hoạch, thực hiện dự án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.