Nhờ đạt quán quân thi Khởi nghiệp Xanh, nhãn hiệu tương ớt sắp xuất khẩu sang Canada

(PLO)- Với gần 1.000 mô hình hình thành thời gian qua, chương trình Khởi nghiệp Xanh tạo ra một hệ sinh thái doanh nông trẻ với tiềm năng khao khát đổi mới và sáng tạo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Nhờ đạt quán quân thi Khởi nghiệp Xanh, nhãn hiệu tương ớt sắp xuất khẩu sang Canada

Ngày 21-3, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) - Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã phát động chương trình Khởi nghiệp Xanh, triển khai cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 10 năm 2024.

Bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc BSA cho biết, chương trình Khởi nghiệp Xanh được thiết kế để phát triển khả năng kinh doanh nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm của các nông dân trẻ.

Khuyến khích sự đổi mới sáng tạo của doanh nông trẻ trong các lĩnh vực của nền kinh tế xanh, tạo tác động xã hội cũng như tăng cường đội ngũ doanh nhân theo hướng kinh tế xanh, phát triển bền vững.

Với gần 1.000 mô hình khởi nghiệp đã hình thành thời gian qua, chương trình tạo ra một hệ sinh thái doanh nông trẻ với tiềm năng khao khát đổi mới và sáng tạo, phát triển nông nghiệp bền vững. Họ trở thành lực lượng doanh nông tiềm năng của Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao.

Dự án Mr Mướp đạt quán quân cuộc thi khởi nghiệp xanh năm 2023.
Dự án Mr Mướp đạt quán quân cuộc thi Khởi nghiệp Xanh năm 2023.

Bà Kim Anh dẫn chứng, anh Lê Minh Cương chủ nhân dự án tương ớt cổ truyền Spico (Thanh Hóa) đạt quán quân cuộc thi khởi nghiệp năm 2021, trong phần thưởng sẽ được tham gia hội chợ ở nước ngoài.

Năm 2023 tương ớt Spcico tham gia ThaiFex tại Thái Lan. Tại đây, anh Cương đón tiếp nhiều người mua và bất ngờ khi khách hàng Canada đề nghị có thể cung cấp một container tương ớt/tháng nhưng lúc đó quy mô cơ sở sản xuất chưa lớn.

“Cách đây hơn một tháng, anh Cương vui mừng thông báo sau nhiều lần làm việc đã nhận được đơn hàng, tuần sau sẽ xuất khẩu một container tương ớt đầu tiên sang Canada. Qua đó, cho thấy các bạn khởi nghiệp đã lớn, vươn lên đứng vững trên thị trường”- bà Kim Anh nói.

Đối với dự án tham gia cuộc thi khởi nghiệp năm 2024, theo bà Kim Anh, bên cạnh phải có yếu tố mới, phát triển hoàn thiện hơn so với dự án đã tham gia, năm nay ban tổ chức “nhấn mạnh” hơn yếu tố xanh.

Theo đó, các lĩnh vực tham gia gồm dự án công nghệ sinh học, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, mô hình sinh kế thông minh thích ứng biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững…

Theo bà Kim Anh, các quỹ đầu tư nước ngoài quan tâm đến các dự án mô hình phát triển xanh. Song song đó, để hiện thực hóa được các dự án xanh dĩ nhiên bạn trẻ khởi nghiệp rất cần vốn và kiến thức.

“BSA kết nối với các quỹ đầu tư nước ngoài nhưng vướng một số tiêu chí như doanh thu phải đạt vài trăm tỉ đồng/năm hay ít nhất phải có 500 lao động trong khi những doanh nghiệp nhỏ, người trẻ khởi nghiệp khó đáp ứng được tiêu chí này. Do đó, chúng tôi tiếp tục trao đổi bàn các giải pháp làm sao tháo gỡ để có thể thu hút được các quỹ đầu tư quốc tế”- bà Kim Anh nói.

Từ nay đến 26-7, Ban tổ chức sẽ tìm phát hiện và hỗ trợ các chủ thể hoàn chỉnh kế hoạch kinh doanh để tham gia cuộc thi.

Giữa tháng 8 đầu tháng 9 diễn ra vòng 1 xét chọn. Tháng 9 thi bán kết. Dự kiến chung kết diễn ra vào cuối tháng 10 .

Tổng giá trị giải thưởng 760 triệu đồng (trong đó 210 triệu đồng tiền mặt) với 16 giải thưởng các loại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.