Nhiều vướng mắc khi thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

(PLO)- Sáng 13-4, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức tọa đàm về thực tiễn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) 2012 tại TP.HCM.

Tọa đàm có gần 40 đại biểu tham dự gồm đại diện lãnh đạo TAND TP.HCM, VKSND TP, Công an TP, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy TP…

TS Nguyễn Văn Cương (Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp) cùng bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM) chủ trì buổi tọa đàm.

TS Nguyễn Văn Cương (Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp) phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: KP

Phát biểu tại buổi tọa đàm, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh nêu mục đích của buổi tọa đàm là để phân tích, đánh giá khách quan thực tiễn thi hành Luật XLVPHC 2012 cũng như thu thập thông tin về các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai luật trên thực tế.

Từ đó, ban tổ chức tọa đàm sẽ tổng hợp, đề xuất những giải pháp góp phần hoàn thiện Luật XLVPHC nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực này cho phù hợp với thực tiễn.

Một đại biểu trao đổi tại tọa đàm. Ảnh: KP

Tại đây, các đại diện sở, ngành... đã lần lượt nêu, thảo luận về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực thi Luật XLVPHC 2012 trên thực tiễn. Chẳng hạn ai có quyền lập biên bản, xử phạt? Vi phạm nhiều lần tính sao? Mức phạt tiền trung bình (tăng, giảm bao nhiêu)? Trốn tránh không chấp hành xử phạt thì sao…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm