Xử phạt hành chính trẻ 11 tuổi​có đúng luật?

Do bạn bè rủ rê nên con tôi (11 tuổi) có tham gia một vụ ném đá vào các phương tiện đi trên đường. 

Việc làm này của các cháu đã bị CSGT bắt gặp và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Gia đình tôi đã chủ động đến xin lỗi và bồi thường cho người bị ném đá, họ không khiếu kiện gì. Xin hỏi việc xử phạt con tôi mới 11 tuổi như vậy có đúng không?

Bạn đọc HÒA BÌNH (Quận 6, TP.HCM)

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì có năm hình thức xử phạt vi phạm hành chính: 1. Cảnh cáo; 2. Phạt tiền; 3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 4. Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính); 5. Trục xuất.

Trong đó hình phạt cảnh cáo và phạt tiền được quy định và áp dụng là hình thức xử phạt chính. Về độ tuổi bị xử phạt hành chính thì Luật Xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 quy định: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính.

Ngoài ra, hình phạt cảnh cáo áp dụng đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. Như vậy, đối với người chưa thành niên dưới 14 tuổi mà CSGT xử phạt là không đúng quy định của pháp luật. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...