Nhiều vũ khí 'nóng' được người dân tự nguyện giao nộp

(PLO)- Ngày hội giao nộp vũ khí đề cao sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền và người dân trong việc phòng ngừa tội phạm và bảo vệ sức khỏe, tính mạng của cộng đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 11-1, Công an phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM đã tổ chức “Ngày hội Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Sự kiện nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo người dân, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh trật tự và phòng ngừa tội phạm tại địa phương.

Tại ngày hội giao nộp vũ khí, người dân đã tự nguyện giao nộp nhiều loại vũ khí tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự hợp tác chặt chẽ với chính quyền trong việc xây dựng một môi trường sống an toàn, văn minh.

Mỗi người đến giao nộp vũ khí, vật liệu nổ hay công cụ hỗ trợ đều được tặng một phần quà nhỏ gọn, thiết thực là thùng mì gói.

ngay-hoi-giao-nop-vu-khi-tang-cuong-an-ninh-cong-dong.jpg
Ngày hội giao nộp vũ khí nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo người dân.

Phát biểu tại sự kiện, Trung tá Nguyễn Văn Đang, Trưởng Công an phường Linh Đông, cho biết tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn TP Thủ Đức nói chung và phường Linh Đông nói riêng vẫn còn diễn biến phức tạp.

“Các vụ trộm cắp, cướp giật, và cố ý gây thương tích với tính chất manh động thường liên quan đến việc sử dụng hung khí, công cụ hỗ trợ như roi điện, bình xịt hơi cay. Thậm chí, một số đối tượng còn liều lĩnh đột nhập nhà dân để uy hiếp, cướp tài sản. Ngoài ra, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, tàng trữ vũ khí sẵn sàng gây gổ hay chống trả lực lượng chức năng vẫn đang là vấn đề đáng lo ngại” - Trung tá Đang nhấn mạnh.

ngay-hoi-giao-nop-vu-khi-tang-cuong-an-ninh-cong-dong-xay-dung-moi-truong-song-an-toan-.jpg
Trung tá Nguyễn Văn Đang, Trưởng Công an phường Linh Đông phát biểu tại buổi lễ.

Ông cũng cảnh báo về các đối tượng nghiện ma túy từ các tỉnh khác, thường lợi dụng những khu vực vắng vẻ để thực hiện hành vi trộm cắp khi người dân lơ là, mất cảnh giác.

“Chúng tôi kêu gọi sự chung tay từ toàn thể người dân để phòng ngừa các vụ việc đáng tiếc liên quan đến hung khí, vũ khí thô sơ và pháo, qua đó bảo vệ tính mạng, sức khỏe của cộng đồng và lực lượng chức năng” - Trung tá Đang chia sẻ.

Liên quan đến pháo nổ, pháo tự chế, Trưởng Công an phường Linh Đông thông tin: “Hiện Công an phường đã chỉ đạo các cảnh sát khu vực của 19 khu phố trên địa bàn phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể, đến từng hộ dân để tuyên truyền và vận động ký cam kết không tự chế, sử dụng, hay buôn bán pháo nổ trái phép”.

Ngày hội giao nộp vũ khí
Công an phường Linh Đông thu hồi được 45 mã tấu và dao kiếm tự chế từ người dân.

Ông Nguyễn Văn Xuyên, một người cao tuổi trong khu phố 3, phường Linh Đông đã mang đến ngày hội giao nộp một mã tấu tự chế mà ông từng cất giữ trong nhà nhiều năm. Chia sẻ câu chuyện của mình, ông cho biết: “Trước đây, tôi mua vũ khí này với suy nghĩ giữ để phòng thân, nhất là khi sống ở khu vực lúc đó còn khá vắng vẻ. Nhưng càng để lâu, tôi càng lo ngại nó có thể trở thành mối nguy hiểm, nhất là khi nhà có con, cháu nhỏ hiếu động”.

ngay-hoi-giao-nop-vu-khi-tang-cuong-an-ninh-cong-dong-xay-dung-moi-truong-song-an-toan-.jpg
Ông Nguyễn Văn Xuyên nhận quà sau khi giao nộp mã tấu tự chế.

Khi biết về chương trình giao nộp vũ khí, ông quyết định tham gia ngay. “Tôi nhận ra rằng việc giữ vũ khí trong nhà không giúp mình an toàn hơn mà ngược lại, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giao nộp nó cho lực lượng công an khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, phấn khởi vì đã chung tay cùng chính quyền xây dựng môi trường sống tốt đẹp hơn” - ông Xuyên chia sẻ.

Anh Mai Thanh Cảnh, người đã mang một cây kiếm, chia sẻ: “Lúc đầu tôi còn ngại, nhưng khi được cán bộ giải thích về tác hại tiềm ẩn nếu để vũ khí trong nhà, tôi quyết định mang đến giao nộp”.

ngay-hoi-giao-nop-vu-khi-tang-cuong-an-ninh-cong-dong-xay-dung-moi-truong-song-an-toan-.jpg
Anh Cảnh cũng cho biết việc giao nộp vũ khí cho lực lượng công an là hành động đúng đắn và đáng khuyến khích. Điều này không chỉ góp phần bảo đảm an ninh, trật tự xã hội mà còn thể hiện trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng.

Chương trình thu hút hơn 85 người dân tham gia, thu hồi được 45 mã tấu và dao kiếm tự chế, phát 30 phần quà cho người giao nộp.

ngay-hoi-giao-nop-vu-khi-tang-cuong-an-ninh-cong-dong-xay-dung-moi-truong-song-an-toan-.jpg
Sau khi thu nhận, Công an phường sẽ lập biên bản ghi nhận từng trường hợp, tập hợp báo cáo và giao nộp về CATP để tiêu hủy theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.