Chiêm ngưỡng vũ khí, khí tài của Việt Nam tại Triển lãm quốc phòng quốc tế

Chiêm ngưỡng vũ khí, khí tài của Việt Nam tại Triển lãm quốc phòng quốc tế

(PLO)- Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam trưng bày 69 chủng loại vũ khí, khí tài do Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam sản xuất từ năm 2022.

Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 (diễn ra từ ngày 19 đến 22-12) là triển lãm có quy mô lớn với diện tích trưng bày trong nhà 15.000m2 và ngoài trời hơn 20.000m2.

Khu vực trưng bày khí tài, trang bị của QĐND Việt Nam chiếm 10.530m2, gồm 68 loại khí tài hiện được biên chế. Ngoài ra, sự kiện còn trưng bày 69 chủng loại vũ khí, khí tài do QĐND Việt Nam nghiên cứu, phát triển và sản xuất từ năm 2022.

Với tổng diện tích trưng bày là 2.600m2, Viettel là đơn vị có diện tích trưng bày lớn nhất tại triển lãm.

Tại đây, Viettel giới thiệu trên 80 sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao thuộc 10 ngành gồm: Radar, khí tài quang-điện tử, tác chiến điện tử, thông tin quân sự, huấn luyện mô phỏng, chỉ huy điều khiển, UAV, khí tài hàng không vũ trụ, tác chiến không gian mạng, an ninh mạng và nhóm sản phẩm khác.

Số lượng sản phẩm trưng bày tại triển lãm lần này của Viettel tăng hơn 20 sản phẩm so với Triển lãm quốc phòng Quốc tế 2022.

Nhiều sản phẩm Viettel phục vụ tác chiến hiện đại lần đầu tiên được giới thiệu như máy bay không người lái (UAV) cự ly 1.000 km, tổ hợp trinh sát và gây nhiễu chống UAV, radar điều khiển hỏa lực quét búp sóng điện tử chủ động (beam-forming)...

Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết: “Mục tiêu chiến lược của Viettel trong việc nghiên cứu sản xuất công nghệ cao là tạo ra các sản phẩm lưỡng dụng, hiện đại thông minh hơn, nhanh hơn, chính xác hơn, uy lực hơn. Các sản phẩm quân sự công nghệ cao của Viettel sẽ phù hợp với điều kiện môi trường, phương thức tác chiến của QĐND Việt Nam và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế”.

Một số hình ảnh tại triển lãm.

chiem-nguong-khi-tai-quan-su-cua-viet-nam-tai-trien-lam-quoc-phong-quoc-te-viet-nam.JPEG
Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT. Bệ phóng SP73-VT.
chiem-nguong-khi-tai-quan-su-cua-viet-nam-tai-trien-lam-quoc-phong-quoc-te-viet-nam-2.JPEG
7-Với chủ đề “Bảo vệ Tổ quốc – Khai phóng sức mạnh”, không gian triển lãm được thiết kế như một trận địa phòng thủ kiên cố, với trung tâm điều khiển nằm giữa và bao quanh là các hệ thống công nghệ hiện đại .jpg
Với chủ đề “Bảo vệ Tổ quốc – Khai phóng sức mạnh”, không gian triển lãm được thiết kế như một trận địa phòng thủ kiên cố, với trung tâm điều khiển nằm giữa và bao quanh là các hệ thống công nghệ hiện đại.
chiem-nguong-khi-tai-quan-su-cua-viet-nam-tai-trien-lam-quoc-phong-quoc-te-viet-nam-22.jpg
Viettel giới thiệu trên 80 sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.
chiem-nguong-khi-tai-quan-su-cua-viet-nam-tai-trien-lam-quoc-phong-quoc-te-viet-nam=.jpg
Số lượng sản phẩm trưng bày tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần này của Viettel tăng hơn 20 sản phẩm so với Triển lãm quốc phòng Quốc tế 2022.
Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam
Nhiều sản phẩm Viettel phục vụ tác chiến hiện đại lần đầu tiên được giới thiệu như máy bay không người lái (UAV) cự ly 1.000 km, tổ hợp trinh sát và gây nhiễu chống UAV, radar điều khiển hỏa lực quét búp sóng điện tử chủ động (beam-forming)...
chiem-nguong-khi-tai-quan-su-cua-viet-nam-tai-trien-lam-quoc-phong-quoc-te-viet-nam-12.jpg
Nhiều sản phẩm đã được đưa vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.
chiem-nguong-vu-khi-khi-tai-cua-viet-nam-tai-trien-lam-quoc-phong-quoc-te12.jpg
Hệ sinh thái sản phẩm của Viettel được xây dựng theo mô hình tác chiến C5ISR hiện đại nhất trên thế giới, bao gồm bốn chức năng: Trinh sát, thu thập thông tin - Truyền nhận thông tin - Xử lý thông tin để ra quyết định - Vũ khí công nghệ cao trên các môi trường tác chiến trong vũ trụ, trên không, trên biển, trên bộ và không gian mạng.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.