Nhiều thay đổi “lạ” trong tuyển sinh ngành kiến trúc, đồ họa

(PLO)- Trường ĐH Văn Lang thêm phương thức xét tuyển bài thi Vẽ kết hợp phỏng vấn, trong khi Trường ĐH Bách Khoa quyết định ... bỏ kì thi vẽ trong tuyển sinh ngành Kiến trúc.

Ngày 30-5, Trường ĐH Văn Lang đã công bố chi tiết về kỳ thi Vẽ năm 2020 do trường tổ chức.

Theo đó, trường bổ sung một phương thức mới là xét tuyển bài thi Vẽ kết hợp phỏng vấn.

Theo đó, thí sinh đăng ký xét tuyển vào 5 ngành: Kiến trúc, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Thời trang, Thiết kế Công nghiệp của Trường ĐH Văn Lang sẽ chọn một hoặc đồng thời nhiều phương án trong 3 phương án thi môn năng khiếu. Cụ thể:

Phương thức 1: Thi tuyển môn Vẽ năng khiếu tại Trường ĐH Văn Lang: Trường tổ chức thi 03 môn năng khiếu Vẽ, gồm: Vẽ Mỹ thuật (vẽ đầu tượng, chì), Vẽ Hình họa (vẽ đầu tượng, chì), Vẽ Trang trí (vẽ màu). Thí sinh có thể chọn thi một hoặc nhiều môn thi, tùy thuộc vào sở trường bản thân và quy định xét tuyển của từng ngành đào tạo.

Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 1-4 đến 30-6. Thời gian tổ chức thi (dự kiến) vào tháng 8-2020.

Phương thức 2: Xét tuyển bài thi Vẽ kết hợp phỏng vấn: Thí sinh đăng ký thi Vẽ tại Trường từ ngày 1-4 đến 30-6 và lựa chọn phương án xét tuyển bài thi Vẽ kết hợp phỏng vấn. Từ ngày 8-6 đến 30-6, Trường sẽ mở cổng thông tin cho thí sinh đã đăng ký thi Vẽ tại trường chọn hình thức tuyển sinh môn Vẽ: thi tuyển tập trung, xét tuyển bài thi Vẽ và phỏng vấn hoặc cả hai hình thức.

Thí sinh trải qua hai vòng thi là vòng sơ khảo bài thi Vẽ (TS nhận đề qua mail, làm tại nhà và gửi kết quả về trường). Vòng hai là phỏng vấn dành cho những em đã qua vòng sơ khảo để tham gia  phỏng vấn với Hội đồng chuyên môn.

 Điểm thi được tính theo thang điểm 10, trong đó điểm vòng sơ khảo chiếm tỉ trọng 30%, vòng phỏng vấn chiếm tỉ trọng 70%.

Thời gian nộp tác phẩm dự thi trước 30-7-2020. Thời gian phỏng vấn sẽ trong tháng 8-2020.

Phương thức 3: Xét tuyển kết quả thi vẽ từ 6 trường đại học khác. Gồm: Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, Trường ĐH Nghệ thuật - Đại học Huế.

Nhà trường cũng lưu ý, ngoài điểm Vẽ, các môn văn hóa còn lại trong tổ hợp xét tuyển vào các ngành năng khiếu của Trường được xét từ 3 phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Xét điểm học bạ THPT; Xét điểm thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Tp.HCM. Điểm Vẽ được nhân đôi khi tính vào tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển.

Sinh viên ngành Mỹ thuật công nghiệp của Trường ĐH Văn Lang trong một giờ học (ảnh: NT)

Tương tự, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng vừa thông báo điều chỉnh phương án tuyển sinh dự kiến năm 2020 theo hướng tăng chỉ tiêu xét điểm từ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Cụ thể, chỉ tiêu xét tuyển điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT từ 30-60% tổng chỉ tiêu; xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức từ 30-70% tổng chỉ tiêu; Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM từ 15% - 25%; Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT từ 1-5% tổng chỉ tiêu; Xét tuyển thí sinh là người nước ngoài hoặc tốt nghiệp THPT nước ngoài từ 1-5%.

Trong đó, một thay đổi đáng chú ý nhất là trường không tổ chức kỳ thi môn năng khiếu (thi môn vẽ) và cũng không lấy kết quả thi môn vẽ của trường khác để xét tuyển cho ngành Kiến trúc của trường.

Theo thông báo điều chỉnh mới này, ngành Kiến trúc sẽ thực hiện xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 bằng 2 tổ hợp, gồm: A01 (toán, lý, tiếng Anh) và C01 (toán, văn, lý).

Bên cạnh đó, cũng như các ngành khác, trường còn dành chỉ tiêu xét tuyển bằng phương thức khác cho ngành Kiến trúc, như: ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và xét điểm bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Theo lí giải của nhà trường, trường muốn thay đổi theo hướng phù hợp với chuẩn thế giới. Dù khi tuyển đầu vào không thi năng khiếu nhưng sau khi trúng tuyển, trường sẽ bố trí kiểm tra lại năng lực vẽ kiến trúc của sinh viên để xếp lớp phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.