Nhiều sinh viên còn mơ hồ về ngành học của mình

(PLO)- Sinh viên mơ hồ về ngành nghề, thiếu động lực học khiến việc tuyển sinh và đào tạo kém hiệu quả.

Sáng 26-11, Trường Đại học (ĐH) Ngân hàng TP.HCM đã tổ chức hội thảo khoa học về nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu hệ thống thông tin quản lý (LRMIS) năm 2020.

Hội thảo thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, nhà quản lý, giảng viên trực tiếp giảng dạy và sinh viên đang theo học lĩnh vực hệ thống thông tin quản lý.

Nhiều đại biểu đều khẳng định hệ thống thông tin quản lý là ngành đào tạo đại học rất quan trọng vì đáp ứng xu thế công nghệ đang phát triển. Cạnh đó, nhu cầu việc làm và đãi ngộ cho sinh viên ra trường cũng rất lớn.

TS Ngô Tấn Vũ Khanh trình bày ý kiến tại hội thảo. Ảnh: PA

Tuy nhiên, việc đào tạo cũng như thu hút đầu vào hiện vẫn gặp nhiều khó khăn bởi tâm lý sinh viên hay xã hội vẫn thường chạy theo những ngành hot như Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu hay như trước đây là Tài chính ngân hàng…

PGS.TS Phạm Quốc Trung (Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết nhiều kết quả khảo sát cho thấy động lực của sinh viên học ngành này rất hạn chế dù đây là ngành học theo xu hướng phát triển của cách mạng 4.0.

Hơn nữa, đây là ngành học còn mới, sinh viên chưa quen và chưa có những luận văn chất lượng. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vừa qua nhiều trường chuyển sang dạy trực tuyến mà chưa có sự chuẩn bị nên hiệu quả dạy và học còn thấp.

Theo PGS.TS Trung, đây là ngành học về công nghệ thông tin, các trường phải đầu tư và đẩy mạnh việc sử dụng hệ thống E-Learning vào giảng dạy. Tăng cường tương tác và học tập qua video, ứng dụng trò chơi mô phỏng… nhằm tạo hứng thú học tập và nghiên cứu cho sinh viên.

TS Ngô Tấn Vũ Khanh (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM) cũng đánh giá đây là ngành học rất thời thượng, nhu cầu của xã hội về ngành này lớn nhưng quan trọng là người học chưa thực sự hiểu về ngành học của mình.

Theo TS Khanh, muốn thu hút người học và đào tạo hiệu quả, nhà trường phải giúp người học hiểu rõ về ngành nghề, cơ hội việc làm như thế nào, khi đó sinh viên sẽ hứng thú và đam mê ngành học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.