(PLO)- Năm năm thực hiện đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học đã đạt được một số kết quả quan trọng nhưng vẫn còn những khó khăn, vướng mắc.
Ngày 24-11, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị tổng kết năm năm thực hiện Quyết định số 1076 ngày 17-6-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học (GDTC&TTTH) giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.
Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ GDTC (Bộ GD&ĐT), cho biết với những nỗ lực của toàn ngành giáo dục, công tác GDTC&TTTH đã được đổi mới và đạt được một số kết quả quan trọng. Theo đó, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên đã được tăng cường về số lượng, chất lượng chuyên môn cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ quản lý, giảng dạy. Cơ sở vật chất, trang thiết bị (sân tập, nhà tập...) phục vụ GDTC&TTTH được quan tâm và tăng cường trang bị, tu sửa, xây dựng và mua sắm mới.
Học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa trong một giờ học năng khiếu tự chọn. Ảnh: KHA NHIÊN
Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cũng nhìn nhận hiện còn những khó khăn, vướng mắc như cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện và quỹ đất dành cho GDTC và hoạt động thể dục trong nhà trường còn thiếu và nhiều hạn chế. Các trang thiết bị, dụng cụ tập luyện cũ kỹ, lạc hậu, chưa phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích công tác GDTC&TTTH chưa hợp lý, hiệu quả của công tác xã hội hóa GDTC&TTTH còn thấp, chưa tranh thủ được sự quan tâm, giúp đỡ của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước đối với các hoạt động thể thao dành cho học sinh, sinh viên (HSSV).
Do đó, Bộ GD&ĐT cũng có đề nghị Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù cho các tổ chức, cá nhân tham gia việc đầu tư các thiết chế thể thao như ưu tiên quỹ đất, cơ chế thu chi khi đầu tư các công trình thể thao trong trường học khi đã thực hiện xong nghĩa vụ phục vụ chính khóa. Đồng thời đề nghị cần nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ phát triển thể chất cho HS các cấp học một cách khoa học.
Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh ghi nhận những nỗ lực của các cơ sở giáo dục trong thực hiện Quyết định 1076 thời gian qua. Thứ trưởng đề nghị các sở GD&ĐT, các cơ sở đào tạo tiếp tục thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn công tác GDTC&TTTH. Tiếp tục thực hiện Quyết định 1076 giai đoạn 2021-2025, trong đó thực hiện hiệu quả chương trình môn học GDTC mới, đặc biệt là đối với lớp 1, 2 và 6. Các đơn vị phấn đấu thực hiện được mục tiêu của môn học GDTC là nâng cao sức khỏe, thể chất, hình thành thói quen tập luyện TDTT cho HSSV.
TP.HCM thực hiện hiệu quả mô hình câu lạc bộ thể thao trường học
Theo báo cáo tham luận của Sở GD&ĐT TP.HCM, bên cạnh giờ học thể dục chính khóa theo chương trình chung, các trường còn lồng ghép các môn thể thao tự chọn, các hoạt động TDTT ngoại khóa như CLB Vovinam, bóng đá, bơi lội, điền kinh... Trong đó điển hình là Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.
Từ tháng 1-2019, trường đã thực hiện tổ chức lớp rèn luyện thể chất (năng khiếu tự chọn) cho HS (khối 6, 7, 8, 10 và 11) ngoài giờ học GDTC chính khóa. Chương trình được nhà trường thực hiện thỏa thuận với cha mẹ HS và nhà trường phối hợp với một số đơn vị chức năng, liên đoàn thể thao tổ chức và hỗ trợ chuyên môn, cung cấp giáo viên huấn luyện các môn. Đặc biệt việc thu và sử dụng kinh phí chương trình năng khiếu tự chọn đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi.
Đây là mô hình hoạt động câu lạc bộ các môn thể thao đầu tiên được áp dụng sâu rộng tại trường học.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Sau khi kết thúc tuyển sinh chính thức, căn cứ tình hình nộp hồ sơ nhập học thực tế và đề nghị của các trường, Sở GD&ĐT TP.HCM xem xét tuyển sinh bổ sung.
(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.
(PLO)- Sau 6 năm đào tạo, khóa bác sĩ Y khoa đầu tiên của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã chính thức tốt nghiệp và được vinh danh trong lễ trao bằng.
(PLO)- Hệ thống ứng dụng AI có khả năng tiếp nhận phản ánh ẩn danh, tự động phân loại mức độ các vụ bạo lực học đường giúp nam sinh TP.HCM giành giải Nhất tại cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường" năm 2026.
(PLO)- Điểm chung của cả 4 chương trình đào tạo mới của Trường ĐH Luật TP.HCM là được xây dựng theo hướng liên ngành, kết hợp kiến thức chuyên môn với pháp luật, công nghệ, kinh doanh và hội nhập quốc tế.
(PLO)- Tính đến 17 giờ ngày 24-6, đã có 3.133 thí sinh xác nhận nhập học vào lớp 10 các trường THPT chuyên và trường THPT có lớp tích hợp trên địa bàn TP.HCM, theo Sở GD&ĐT.
(PLO)- Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến được công bố vào đầu tháng 7 và cũng bắt đầu giai đoạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước.
(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết kết quả phúc khảo kỳ thi lớp 10 sẽ được công bố chậm nhất vào 17 giờ ngày 28-6. Điểm chuẩn vào lớp 10 dự kiến được công bố ngày 30-6.
(PLO)- Phụ huynh, học sinh có nhu cầu chuyển trường tại TP.HCM năm học 2026-2027 cần lưu ý các quy định mới về hồ sơ và quy trình thực hiện. Sở GD&ĐT TP.HCM cũng nêu rõ điều kiện xét chuyển từ THPT tư thục sang công lập.