Nhiều đội châu Âu đòi tẩy chay World Cup 2022

(PLO)- 35 công nhân xây dựng các sân bóng World Cup 2022 ở Qatar đã qua đời. Nhiều đội lớn châu Âu đòi tẩy chay giải...

Tuy nhiên thuyền trưởng tuyển Bỉ Martinez cảnh báo rằng, sẽ là một lỗi lầm lớn nếu tẩy chay Qatar World Cup.

Nguyên do hàng loạt đội tuyển châu Âu, trong đó có những đội lớn như Đức, Hà Lan, Na Uy đòi tẩy chay World Cup 2022 là vì chủ nhà Qatar đã vi phạm luật nhân quyền khi dùng công nhân lao động nhập cư, với điều kiện lao động nghiệt ngã, thiếu an toàn...

Tuyển Đức gửi thông điệp "Nhân quyền" để nói về thực trạng công nhân qua đời khi tham gia xây dựng các sân World Cup ở Qatar.  Ảnh: Reuters

Câu chuyện này đã dấy lên từ nhiều năm qua, song vẫn kéo dài dai dẳng đến thời điểm hiện nay. Và bây giờ nó dẫn đến việc các đội bóng đòi tẩy chay.

6.500 người nhập cư lao động trên các công trường xây dựng các sân bóng World Cup và hàng chục người đã chết do tai nạn lao động vì thiếu chuẩn mực an toàn.

Các tuyển thủ Na Uy và Đức đã chính thức phản đối bằng hàng động trước trận đấu ở loạt trận vòng loại World Cup vừa qua, họ đã mặt áo thun ghép nối thành dòng chữ “nhân quyền” để phản đối các chuẩn mực lao động xây dựng các sân World Cup ở Qatar thiếu bảo hộ lao động dẫn đến 35 người chết do tai nạn lao động.

Phía chủ nhà World cup 2022 đáp lại, mỗi sự cố có người chết Qatar đều điều tra nghiêm túc và minh bạch trên các phương tiện truyền thông quốc tế và trong nước, đó là tai nạn thuần túy. Qatar cũng điều tra rõ ràng về sức khỏe của mỗi công nhân khi họ tham gia vào công trường xây dựng.

Trước làn sóng lan rộng các đội châu Âu đòi tẩy chay World Cup 2022, thuyền trưởng từng đưa Bỉ giành hạng ba World Cup 2018 tại Nga, Roberto Martinez nói: “Thời điểm này không nên đòi tẩy chay mà tìm một giải pháp khắc phục thì hợp lý hơn. Tẩy chay là một lỗi lầm lớn. Tẩy chay thời điểm này không phải là giải pháp tốt. Tẩy chay là một sự trốn chạy dễ dàng ai cũng làm được”.

Hãy cùng nhau tìm hiểu vấn đề trong một thế giới thể thao và bóng đá đang có những thách thức cực lớn trong vòng 1 năm qua và thời điểm hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.