Nhiều công trình xây dựng không phép trên đảo Hòn Tằm

(PLO)- Chủ đầu tư khu du lịch đảo Hòn Tằm trên vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) tự ý san ủi mặt bằng, xây dựng nhiều hạng mục công trình không phép.

Ngày 11-3, Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra thực tế các vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường, xây dựng tại dự án khu du lịch (KDL) đảo Hòn Tằm trên vịnh Nha Trang, do Công ty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang làm chủ đầu tư.

Trao đổi với PLO sau cuộc kiểm tra, đại diện Sở TN&MT Khánh Hòa cho hay: “Thời gian qua, chủ đầu tư dự án KDL đảo Hòn Tằm tiến hành xây dựng nhiều công trình không phép trên đảo này. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TN&MT tiến hành kiểm tra để xác định vị trí xây dựng các công trình không phép đó đã được giao đất chưa, việc chấp hành pháp luật về môi trường như thế nào…".

Các công trình xây dựng không phép ở tây nam đảo Hòn Tằm. Ảnh: CH

Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cho biết theo kế hoạch, ngày 12-3 các cơ quan chức năng của TP Nha Trang cùng Sở Xây dựng Khánh Hòa sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý việc xây dựng tại dự án KDL này để xử lý các vi phạm theo chỉ đạo của tỉnh.

Trước đó, tỉnh Khánh Hòa đã có công văn giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở TN&MT, Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP Nha Trang và các sở, ngành liên quan tổ chức xử lý vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm trật tự xây dựng tại dự án KDL đảo Hòn Tằm theo đúng quy định pháp luật.

Mới đây, tỉnh tiếp tục có công văn khẩn yêu cầu Sở Xây dựng, UBND TP Nha Trang phải chủ động trong công tác phối hợp xử lý vi phạm về trật tự xây dựng tại dự án này; thống nhất thẩm quyền xử lý vi phạm để tránh các vướng mắc dẫn đến kéo dài thời gian xử lý.

Từ cuối tháng 12-2019, đội công tác liên ngành trên vịnh Nha Trang kiểm tra và phát hiện phía tây nam đảo thuộc dự án KDL đảo Hòn Tằm có các hoạt động san lấp, thi công xây dựng.

Cụ thể, chủ đầu tư cho xây dựng hai đoạn kè tường bê tông cốt thép, mỗi đoạn dài khoảng 60 m, cao 5-6 m. Ngoài ra, có năm hạng mục công trình liên kế mới thi công phần móng với khung trụ bê tông cốt thép. Đại diện chủ đầu tư không cung cấp được giấy phép xây dựng các hạng mục này.

Đến giữa tháng 1-2020, TP Nha Trang chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thực tế việc xây dựng tại dự án. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện chủ đầu tư tiến hành san ủi đất tạo mặt bằng, xây dựng bốn hạng mục công trình, trong đó có hai kè tường bê tông cốt thép. Tại thời điểm kiểm tra, công trình trên đã dừng việc thi công. Tuy nhiên, Công ty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang không xuất trình được giấy phép xây dựng.

Khu vực san ủi, xây dựng không phép trên đảo Hòn Tằm. Ảnh: CH

Giữa tháng 2, Sở Xây dựng có công văn báo cáo UBND tỉnh. Trong đó nêu rõ: Công ty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang đã tự ý san ủi mặt bằng, xây dựng các hạng mục công trình bằng bê tông cốt thép tại dự án KDL đảo Hòn Tằm không có giấy phép xây dựng và không có trong quy hoạch được điều chỉnh.

“Việc công ty tự ý san ủi mặt bằng, đầu tư xây dựng công trình kiên cố (kể cả trong và ngoài phạm vi dự án) khi chưa có giấy phép xây dựng là vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường và xây dựng” - Sở Xây dựng khẳng định.

Trao đổi với PLO chiều 11-3, ông Phạm Minh Nhựt, Tổng giám đốc Công ty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang, thừa nhận chủ đầu tư có xây dựng một số công trình khi chưa có giấy phép. Theo ông Nhựt, các công trình đó là các nhà chòi, nếu làm bằng gỗ sẽ bị sóng gió đánh mau hư hỏng nên phải làm bằng bê tông cốt thép. Tuy nhiên, ông Nhựt cho rằng đó vẫn là các công trình tạm.

“Chúng tôi nóng lòng cải tạo cảnh quan môi trường để đón các đoàn khách quốc tế sắp tới nên làm như vậy” - ông Nhựt lý giải.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.