Nhậu xong chia phe đánh nhau, hành hung cả công an

(PLO)- Trong lúc ăn nhậu chung, nhóm thanh niên mâu thuẫn rồi chia thành hai phe đánh nhau. Hậu quả một người chết, bốn người vào tù.

Ngày 28-12, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm và bác kháng cáo xin giảm án, tuyên y án bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (21 tuổi, ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) 20 năm tù về tội giết người; Nguyễn Thành Đạt (25 tuổi, ngụ Xuân Lộc) một năm tù tội chống người thi hành công vụ.

Hai bị cáo Trung Hiếu (áo trắng) và Thành Đạt đang nghe tòa tuyên án.

Liên quan trong vụ án còn có Quách Văn Hiếu (33 tuổi), Trương Minh Hiếu (19 tuổi, cùng ngụ huyện Xuân Lộc) bị cấp sơ thẩm TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt một năm và một năm bốn tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Hai bị cáo Văn Hiếu và Minh Hiếu không kháng cáo.

Theo hồ sơ, đêm 2-2-2015, nhóm thanh niên tổ chức ăn nhậu tại nhà một người quen ở xã Suối Cao (huyện Xuân Lộc). Đến khuya, giữa Trung Hiếu và Văn Hiếu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, rồi nhóm thanh niên chia thành hai phe đánh nhau.

Trong lúc hai nhóm đang "ăn thua" nhau, anh Lê Văn Cường (bạn của chủ nhà) đến can ngăn thì bị Trung Hiếu dùng dao nhọn tấn công nhiều nhát, tử vong tại chỗ.

Công an xã Suối Cao đến hiện trường can ngăn, xử lý vụ việc thì bị Nguyễn Thành Đạt hành hung, dùng vật cứng đánh tới tấp vào đầu, lưng… gây thương tích cho một công an viên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm