Kiếm chuyện đánh nhau, kiếm được... 5 năm tù

(PLO)- Ngày 23-12, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm, phạt Nguyễn Đức Nhã (37 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ) năm năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Nguyễn Đức Nhã tại tòa phúc thẩm ngày 23-12. Ảnh: N.NAM

Theo tòa, Nhã có lỗi hoàn toàn khi thách thức đánh nhau. Mức án cấp sơ thẩm đã tuyên là nhẹ vì hành vi của bị cáo quá nguy hiểm, gây thương tích nặng cho nạn nhân nên cần phải xử phạt nghiêm.

Theo hồ sơ, khoảng 12 giờ ngày 13-11-2015, Nhã đến quán uống bia cùng ba người bạn. Đến 13 giờ, Nhã và Ngô Hồng Nhàn ra về.

Nhàn nhìn vào trong một tum trong quán có bốn người gồm Huỳnh Mai Tấn Lợi, Trương Văn Huỳnh Giang và hai phụ nữ. Nhàn hỏi chuyện nhưng không ai trả lời...

Nhàn lại hỏi tiếp thì Lợi hỏi “mấy chú muốn gì?”. Nhã nói: "Muốn kiếm chuyện đánh nhau".

Sau đó, hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau. Nhã lấy vỏ chai bia đập vỡ gây thương tích cho Lợi và Giang rồi về nhà. Đến ngày 7-12-2015, Nhã ra công an đầu thú.

Kết luận giám định Giang bị liệt hoàn toàn tay phải, tỉ lệ thương tích là 55%. Lợi bị thương nhẹ không yêu cầu giám định.

Lợi và Nhàn bị công an xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh nhau.

Xử sơ thẩm vào tháng 10-2016, TAND huyện Cờ Đỏ phạt Nhã năm năm tù và công nhận thỏa thuận về việc bị cáo đồng ý bồi thường cho Giang thêm 60 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm