Bọn trẻ đánh nhau tàn nhẫn, người lớn chẳng vô can!

(PL)- Sau khi clip một nhóm thiếu niên đánh hội đồng một nữ sinh 16 tuổi dã man được tung lên mạng, cũng như nhiều lần trước đó, cư dân mạng lại sôi sục phẫn nộ.

Họ bày tỏ sự sợ hãi và bàng hoàng bởi hung thủ chỉ là một cô bé chưa đầy 16 tuổi nhưng đã tỏ ra tàn nhẫn khủng khiếp khi đánh đập đủ trò, bắt bạn mình liếm chân chỉ vì dám khen một người trong nhóm là “có nụ cười dễ thương”. Cư dân mạng đã cung cấp nhiều clip cho thấy không chỉ một mà rất nhiều nạn nhân đã bị cô gái này đánh đập dã man và các nạn nhân đều bị hạ nhục, bị chà đạp bằng nhiều cách khác nhau. Cô gái ngang ngược đó tên là TNHYY. Có nhiều đám giang hồ nhí kéo tới nhà tìm Y. để trả thù cho sự phẫn uất của cư dân mạng.

Sau những bàng hoàng, phẫn nộ đến nghẹt thở đó, người ta bắt đầu đặt câu hỏi: “Người lớn ở đâu?”.

TNHYY đã đánh bạn nhiều lần.  Đây chỉ là một trong số nhiều clip đánh bạn tàn nhẫn do TNHYY  thực hiện. (Ảnh chụp từ clip)

Sự việc xảy ra cách đây hơn một tháng và sẽ rơi vào im lặng nếu clip không được tung lên mạng. Nạn nhân không dám nói với bất cứ ai vì sợ sẽ bị đánh tàn nhẫn hơn. Nhiều đứa trẻ cắn răng chịu đựng và bơ vơ với suy nghĩ “người lớn không giúp được gì”. Cái ác cứ thế len lỏi trên đường, vào trong trường học bởi sự im lặng đáng sợ của nạn nhân. Tại sao gia đình và nhà trường chưa phải là chỗ dựa tin cậy nhất đối với các em nhỏ bị bạo hành? Tại sao các em không tin tưởng rằng người lớn sẽ đủ sức bảo vệ các em?

Nhiều cha mẹ không có đủ kỹ năng để giáo dục trẻ, nhất là với những đứa trẻ ngỗ ngược. Dường như nhiều người trong chúng ta chỉ quan tâm người khác có mấy con, có mấy trai mấy gái chứ không quan tâm rằng họ đã đủ sẵn sàng và đủ kỹ năng để làm cha mẹ thời hiện đại hay chưa. Nhóm thiếu niên chuyên bắt nạt trẻ khác, các em đã bỏ học, lêu lổng. TNHYY tự xưng mình là “chị đại quận 8”, muốn có tên tuổi trong giới giang hồ nhí, thường xuyên dạt nhà đi bụi. Cha mẹ của em bận bịu mưu sinh nên đã buông lơi con mình. Họ cũng cảm thấy bất lực khi không thể dạy bảo nổi con. Tôi nhớ một chuyên gia tâm lý đã phải thốt lên rằng: “Nhiều cha mẹ làm cha mẹ theo kinh nghiệm của ông bà mà không nhận ra nhiều kinh nghiệm đã sai. Họ vẫn đánh chửi con khi tức giận hoặc đầu hàng khi không dạy nổi con. Cha mẹ rất cần học kỹ năng làm cha mẹ”. Với những đứa trẻ ngỗ ngược càng cần phải hiểu biết về tâm lý lứa tuổi và cần rất kiên nhẫn.

Các em học cách hành xử bạo lực từ đâu nếu không phải từ phim ảnh, từ mạng xã hội và từ chính người lớn? Cha mẹ cần có trách nhiệm trước hết nhưng nhiều người lớn khác cũng có trách nhiệm liên quan. Nhiều người vẫn quát nạt, sử dụng bạo lực với người khác trước mặt con trẻ. Nhiều người vẫn vô tư share, like những nội dung bạo lực trên mạng xã hội. Những đứa trẻ trong thời buổi hiện nay sẽ dành nhiều thời gian cho mạng xã hội, vì vậy chúng dễ bị cuốn theo, dễ bắt chước những điều xấu trên mạng. Vì vậy, người lớn hãy cẩn trọng trong cách hành xử của mình. Và quan trọng là hãy giúp các em có kỹ năng, có bản lĩnh từ chối cái xấu, lên tiếng trước cái ác.

Điều đó đã không dễ với người lớn, vậy hãy hiểu rằng điều đó còn khó khăn gấp nhiều lần với những đứa trẻ đang loay hoay trở thành người lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.