Nhật-Trung Quốc căng thẳng sau phát ngôn của bà Takaichi về vấn đề Đài Loan

(PLO)- Trung Quốc phản ứng dữ dội với phát ngôn gần đây của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-11, Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi đã từ chối rút lại sau phát ngôn gây tranh cãi hồi ngày 7-11 về khả năng Tokyo can dự vào một tình huống khẩn cấp liên quan vấn đề đảo Đài Loan (Trung Quốc) trong một số hoàn cảnh nhất định, theo tờ Japan Times.

Tuy nhiên, bà cố gắng giảm nhẹ tác động của phát ngôn, nói rằng bà “không có ý định” thay đổi quan điểm chính thức của chính phủ.

“Tôi đã đưa câu trả lời tương đối cụ thể trong khi xem xét phương án xấu nhất. Từ nay, tôi sẽ tránh phát biểu cụ thể về những kịch bản nhất định” - bà Takaichi nói tại Ủy ban Ngân sách Hạ viện.

bà takaichi nhật đài loan trung quốc.jpg
Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi. Ảnh: AFP-JIJI

Trước đó, phát biểu tại Quốc hội Nhật hôm 7-11, bà Takaichi bày tỏ suy nghĩ về cách thức phản ứng của Nhật có thể diễn ra khi xuất hiện tình trạng khẩn cấp ở Đài Loan.

Theo bà, nếu viễn cảnh trên xảy ra thì nó có thể trở thành tình huống “đe dọa đối với sự tồn vong của Nhật”.

Theo Japan Times, đây là lần đầu tiên một thủ tướng Nhật đương nhiệm có phát ngôn kiểu này.

Phản ứng từ Trung Quốc nhanh chóng xuất hiện.

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 10-11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm gọi phát ngôn của bà Takaichi là hết sức “sai trái” và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, theo website của Bộ này.

“Đây là hành động vi phạm nguyên tắc 'Một Trung Quốc', các nguyên tắc trong bốn văn kiện chính trị giữa Trung Quốc và Nhật. Hành động này hoàn toàn đi ngược với những cam kết chính trị mà chính phủ Nhật đã đưa ra, và nghiêm trọng cả về bản chất lẫn tác động. Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ và kiên quyết phản đối, đồng thời đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới phía Nhật” - ông Lâm Kiếm nói.

“Nhà lãnh đạo Nhật muốn gửi thông điệp gì? Rốt cuộc, Nhật muốn đưa quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo đi đến đâu? Trung Quốc kêu gọi Nhật lập tức ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và không vượt lằn ranh đỏ" - ông Lâm nói thêm.

Phía Nhật chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Lâm.

Trên nền tảng X trước đó, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Osaka - ông Xue Jian phản ứng gay gắt đối phát ngôn của bà Takaichi (sau đó đã xoá bài đăng vào tối 9-11). Phía Nhật gửi công hàm phản đối đến Bắc Kinh về bài đăng của ông Xue Jian.

Tuy nhiên, sáng 10-11, Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Wu Jianghao lại tiếp tục nhấn mạnh lập trường của Bắc Kinh khi đăng bài trên X, khẳng định rằng việc giải quyết vấn đề Đài Loan hoàn toàn do Trung Quốc quyết định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.