Bà Takaichi có phát ngôn quan trọng liên quan người nước ngoài làm việc tại Nhật

(PLO)- Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi cam kết siết chặt quản lý chương trình lao động nước ngoài, chẳng hạn đặt mức trần tiếp nhận và đảm bảo tuân thủ quy định trong bối cảnh dư luận lo ngại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong phiên chất vấn tại Quốc hội ngày 6-11, Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi cam kết sẽ “vận hành đúng quy định” các chương trình lao động nước ngoài của Nhật, giữa lúc dư luận lo ngại về số lượng người nước ngoài ngày càng tăng ở nước này.

Một trong những biện pháp bà lưu ý sẽ là cân nhắc giới hạn tiếp nhận lao động nước ngoài đến Nhật, đài Kyodo News đưa tin.

“Đúng là có những lĩnh vực cần lao động nước ngoài. Các chế độ như Đào tạo phát triển kỹ năng và Lao động kỹ năng đặc định nhằm giúp họ đóng góp phù hợp trong các ngành đang thiếu nhân lực. Chính phủ sẽ quản lý chặt chẽ về vấn đề này, chẳng hạn đặt mức trần tiếp nhận [lao động nước ngoài]” - bà Takaichi nói.

thủ tướng nhật bà takaichi.jpg
Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi tại phiên chất vấn ở Quốc hội Nhật ngày 6-11. Ảnh: KYODO NEWS

Chế độ Lao động kỹ năng đặc định được triển khai từ năm 2019, cho phép người nước ngoài có kỹ năng chuyên môn làm việc trong các lĩnh vực như xây dựng và chăm sóc điều dưỡng.

Còn chế độ Đào tạo phát triển kỹ năng là một sáng kiến mới của Tokyo, dự kiến bắt đầu vào năm 2027.

Bà Takaichi cũng cho biết chính phủ sẽ tiến hành nghiên cứu tổng thể về cách thức tiếp nhận lao động nước ngoài trong tương lai, khi Nhật đang đối mặt tình trạng dân số già và tỉ lệ sinh thấp.

Theo Kyodo News, phát ngôn của bà Takaichi nhằm đáp lại câu hỏi chất vấn của ông Sohei Kamiya, lãnh đạo đảng Sanseito - một đảng dân túy nổi lên với khẩu hiệu “Người Nhật trên hết”.

Ông Kamiya cho rằng “sự lo lắng và bất mãn” của người dân đang lan rộng vì chính phủ mở rộng việc tiếp nhận lao động nước ngoài “mà không có nguyên tắc rõ ràng”, khiến Nhật như đang “mở cửa vô hạn".

“Để bảo vệ văn hóa, tập quán và an ninh quốc gia, cần giới hạn số lượng người nước ngoài, đặt ra quy định nghiêm ngặt và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội" - ông Kamiya nói.

Những năm gần đây, Nhật chứng kiến số lượng lao động nước ngoài tăng nhanh. Tuy nhiên, các vụ việc vi phạm quy định, như lưu trú quá hạn visa hoặc lạm dụng phúc lợi xã hội, đã trở thành vấn đề gây tranh cãi.

Theo chế độ Lao động kỹ năng đặc định, thị thực loại 1 cho phép người lao động ở lại Nhật tối đa 5 năm.

Những người làm việc trong một số ngành nghề được chỉ định có thể xin thị thực loại 2, cho phép họ đưa gia đình sang và có cơ hội xin cư trú vĩnh viễn nếu đáp ứng điều kiện.

Trong khi đó, chế độ Đào tạo phát triển kỹ năng sẽ thay thế chế độ thực tập sinh kỹ thuật (vốn bị chỉ trích là hình thức bóc lột lao động giá rẻ) nhằm đảm bảo người lao động nước ngoài được đối xử công bằng và có cơ hội phát triển tại Nhật.

Cũng tại phiên chất vấn, bà Takaichi cho biết đã chỉ đạo thực hiện các chính sách như bãi bỏ thuế tạm thời với xăng dầu, hỗ trợ hóa đơn điện và gas mùa đông, và tăng ngân sách cho các địa phương.

Các biện pháp này nhằm ứng phó tình trạng giá cả tăng cao tại xứ hoa anh đào, theo đài NHK.

Bà Takaichi bày tỏ mong muốn cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Thủ tướng Nhật cho biết mục tiêu lâu dài của Tokyo nhằm trở thành thành viên thường trực, nhấn mạnh cơ quan này cần “hoạt động hiệu quả hơn để giải quyết các thách thức toàn cầu".

Hiện năm ghế thường trực của Hội đồng do Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ nắm giữ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.