Nhật tố Nga, TQ ‘phô trương lực lượng' khi điều nhiều tàu hải quân di chuyển gần nước này

(PLO)- Bộ trưởng Kishi cảnh báo việc Nga và Trung Quốc điều nhiều tàu chiến di chuyển gần Nhật là các chiến thuật đe dọa nhắm vào nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nobuo Kishi hôm 22-6 chỉ trích việc Nga và Trung Quốc điều nhiều tàu chiến di chuyển gần nước này là động thái “phô trương lực lượng", đồng thời cảnh báo những hoạt động như vậy là các chiến thuật đe doạ chống lại Tokyo, hãng thông tấn Kyodo News đưa tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nobuo Kishi. Ảnh: Kim Kyung-Hoon/REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nobuo Kishi. Ảnh: Kim Kyung-Hoon/REUTERS

Phát biểu tại thủ đô Phnom Penh nhân chuyến công du tới Campuchia để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Nhật, ông Kishi cho hay Tokyo đã xác nhận năm tàu hải quân Nga đã đi về phía nam ngoài khơi Hokkaido ở Thái Bình Dương và sau đó đi qua eo biển Tsushima ở phía tây nam Nhật trước khi di chuyển đến Biển Nhật kể từ giữa tháng 6.

Ông Kishi mô tả các hành động này “gần như bao vây Nhật” và cho biết ba tàu hải quân Trung Quốc cũng đi theo lộ trình tương tự như hải quân Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật bày tỏ quan ngại khi “gần 10 tàu của Nga và Trung Quốc di chuyển quanh đất nước của chúng tôi trong một khoảng thời gian ngắn với lộ trình tương tự”.

Đồng thời, ông cho biết sáu tàu khác của Trung Quốc đã đi qua gần phía nam tỉnh Okinawa khi chúng di chuyển từ Biển Hoa Đông ra phía Thái Bình Dương từ ngày 21 đến ngày 22-6.

“Chúng tôi cần theo dõi sát sao tình hình" - ông Kishi cho hay.

Vào cuối tháng 5, Bộ Quốc phòng Nhật đã lên án Bắc Kinh và Moscow sau khi hai nước này đã tiến hành một cuộc tuần tra trên không chung với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược trên Biển Nhật, Biển Hoa Đông và Tây Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Kishi cho biết Tokyo đã chuyển tải “những quan ngại sâu sắc” tới cả Nga và Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao.

Ông nhận định việc đưa máy bay áp sát Nhật có khả năng là một hành động khiêu khích của cả Bắc Kinh và Moscow đối với nhóm Bộ tứ trong lúc các nhà lãnh đạo của nhóm, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Úc - ông Anthony Albanese đang nhóm họp ở Tokyo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.