Nhật triển khai tàu chiến tới ADD-TBD tập trận với 11 quốc gia, vùng lãnh thổ

(PLO)- Nhật đã triển khai một đội tàu thuộc Lực lượng Phòng vệ trên biển (MSDF) tới khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tập trận với 11 quốc gia và vùng lãnh thổ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Kyodo News ngày 18-6 đưa tin Nhật đã triển khai một đội tàu thuộc Lực lượng Phòng vệ trên biển (MSDF) tới khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tập trận với 11 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đội tàu gồm tàu sân bay trực thăng Izumo, hai tàu khu trục, một tàu ngầm, máy bay tuần tra và một số tàu khác hộ tống.

Tàu sân bay trực thăng Izumo của Nhật. Ảnh: KYODO NEWS

Tàu sân bay trực thăng Izumo của Nhật. Ảnh: KYODO NEWS

Theo Bộ Quốc phòng Nhật, đội tàu được triển khai đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tham gia các cuộc tập trận hải quân chung với 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, bắt đầu từ ngày 13-6 đến ngày 28-10.

11 quốc gia trên gồm Mỹ, Ấn Độ, Úc, Quần đảo Solomon, Tonga, Papua New Guinea, Palau, Vanuatu, Fiji, Việt Nam, Philippines và New Caledonia - một lãnh thổ của Pháp ở Nam Thái Bình Dương.

Ngoài ra, đội tàu cũng sẽ tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) - cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất thế giới - cùng nhiều cuộc tập trận khác.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật – ông Nobuo Kishi – hồi tháng 5 đã nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với các quốc đảo Thái Bình Dương, bao gồm duy trì và củng cố một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP)".

Theo Kyodo News, diễn biến trên đến trong bối cảnh Trung Quốc và Quần đảo Solomon hồi đầu năm đã ký một hiệp ước an ninh cho phép Trung Quốc triển khai quân nhân và tàu chiến đến quần đảo này.

Động thái trên đã khiến các nước trong khu vực như Úc, Nhật và Mỹ quan ngại.

Trong chuyến thăm Quần đảo Solomon, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc – ông Vương Nghị - nhấn mạnh rằng các quốc đảo ở Thái Bình Dương "không phải sân sau của bất kỳ ai".

Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 vừa qua, ông Vương đã có chuyến công du tám nước đến các đảo ở Thái Bình Dương.

KYODO NEWS

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.