Nhật phản đối Trung Quốc đơn phương khai thác tài nguyên tại biển Hoa Đông

(PLO)- Nhật gửi công hàm phản đối Bắc Kinh với cáo buộc Bắc Kinh đơn phương thăm dò và khai thác tài nguyên ở biển Hoa Đông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhật ngày 17-6 đã gửi công hàm phản đối tới Trung Quốc với cáo buộc Bắc Kinh đơn phương thăm dò và khai thác tài nguyên ở biển Hoa Đông, hãng Reuters đưa tin.

Tokyo nói rằng hoạt động trên của Bắc Kinh vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận hợp tác song phương giữa hai nước vào năm 2008 trong vùng biển tại khu vực.

Hình ảnh do phía Nhật chụp hồi tháng 5 cho thấy một giàn khai thác khí đốt ở biển Hoa Đông. Ảnh: AFP

Hình ảnh do phía Nhật chụp hồi tháng 5 cho thấy một giàn khai thác khí đốt ở biển Hoa Đông. Ảnh: AFP

Hiện không có biên giới chính thức trên biển giữa Trung Quốc và Nhật ở biển Hoa Đông.

Tại đây, Bắc Kinh đã đặt hơn một chục giàn thăm dò khí đốt ở phần phía tây của nơi gọi là "đường trung tuyến" giữa đường bờ biển Nhật-Trung, mà phía Nhật coi là đường phân giới giữa hai nước. Còn phía Trung Quốc lập luận rằng vùng đặc quyền kinh tế của họ mở rộng ra xa hơn nhiều so với đất liền.

Bộ Ngoại giao Nhật hôm 17-6 cho biết đã trao công hàm cho một quan chức cấp cao tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo để phản đối, sau khi Hải quân Nhật phát hiện cấu trúc của một giàn khoan mới đang được vận chuyển tới đó.

"Vô cùng đáng tiếc vì Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động thăm dò và khai thác đơn phương, mặc dù chúng nằm ở phía tây của đường trung tuyến giữa Nhật và Trung Quốc" - Bộ Ngoại giao Nhật cho hay.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nhật hôm 20-5 đã gửi công hàm phản đối đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo về việc Bắc Kinh xây dựng một cơ sở được cho là nhằm phát triển mỏ khí đốt đơn phương ở biển Hoa Đông.

Tokyo cáo buộc Bắc Kinh đặt 17 giàn khoan gần đường trung tuyến giữa hai nước.

Thủ tướng Nhật – ông Fumio Kishida – hôm 21-5 đã chỉ trích hoạt động được cho là khoan thử nghiệm của Trung Quốc ở biển Hoa Đông là "không thể chấp nhận được",

Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật - hai nền kinh tế lần lượt lớn thứ hai và thứ ba thế giới - từ lâu đã căng thẳng do nhiều vấn đề, từ tranh chấp lãnh thổ đối với quần đảo Senkaku (cách Nhật gọi)/ Điếu Ngư (cách Trung Quốc gọi) ở biển Hoa Đông cho tới vấn đề lịch sử.

Nhật và Trung Quốc hồi năm 2008 đã đồng ý về việc phát triển khí đốt chung trong khu vực, nhưng các cuộc đàm phán đã bị đình chỉ vào năm 2010.

REUTERS

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.