Nhật phản đối món tráng miệng Hàn Quốc đãi ông Kim Jong-un

(PLO)- Nhật Bản phản đối Hàn Quốc thiết đãi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong hội nghị thượng đỉnh ngày 27-4 món bánh tráng miệng được trang trí bằng biểu tượng hòn đảo mà hai bên tranh chấp.

RT ngày 25-4 đưa tin Hàn Quốc đã công bố ảnh các món tráng miệng họ dự kiến chiêu đãi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra ngày 27-4. Trong đó có chiếc bánh mousse xoài được trang trí với miếng chocolate có in hình bản đồ màu xanh tượng trưng cho bán đảo Triều Tiên thống nhất, bao gồm cả đảo Dokdo ở phía Đông.

Món bánh tráng miệng mousse xoài mà Hàn Quốc dự định thiết đãi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: RT

Hàn Quốc hiện quản lý đảo này và gọi nó là Dokdo trong khi Nhật cũng tuyên bố chủ quyền, gọi nó là Takeshima. Tranh chấp về Dokdo/Takeshima là một trong các vấn đề còn tồn tại giữa hai nước sau Thế chiến II.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã lên tiếng phản đối quyết định lựa chọn món bánh này vào thực đơn của Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao Nhật gọi động thái này là “cực kỳ đáng tiếc”, yêu cầu Seoul không chiêu đãi món này.

“Nhìn từ quan điểm quốc gia của chúng tôi, chúng tôi không thể chấp nhận điều này” - ông Kenji Kanasugi, quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Nhật Bản, phát biểu về món bánh mousse xoài, tạp chí Asahi trích lời.

Tokyo trước đó cũng thể hiện sự bực bội về việc sử dụng một lá cờ có thiết kế tương tự trong Thế vận hội mùa Đông PyeongChang diễn ra tại Hàn Quốc hồi tháng 2.

“Việc vẽ đảo Takeshima cũng đã là một vấn đề trong kỳ Thế vận hội Mùa đông PyeongChang nhưng một hội nghị thượng đỉnh thì phải khác biệt với thế vận hội” - ông Kanasugi lập luận.

Cuộc thượng đỉnh liên Triều giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào ngày 27-4, tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm ở khu phi quân sự DMZ, cách Seoul 53 km về phía Bắc. Thời gian và địa điểm đối thoại đã được hai bên thống nhất tại một cuộc họp đột phá hôm 29-3.

Đối thoại ở mức độ như vậy đánh dấu cuộc gặp thứ ba giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sau chiến tranh liên Triều. Trong hai cuộc gặp trước đó diễn ra vào năm 2000 và 2007, hai bên đều đưa vấn đề kinh tế và chính trị lên bàn nghị sự.

Trong chiếc bánh còn có một dấu chấm tượng trưng cho hòn đảo mà Hàn Quốc và Nhật Bản có tranh chấp chủ quyền. Ảnh: RT

Lần này, chương trình hạt nhân của Triều Tiên dự kiến là chủ đề lớn được đem ra bàn thảo giữa ông Moon và ông Kim. Bên cạnh vấn đề giải trừ hạt nhân, Tổng thống Moon dự kiến nêu vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt giữ cách đây vài thập niên và chưa từng cho phép họ hồi hương.

Liền ngay sau hội nghị thượng đỉnh Hàn-Triều tại Bàn Môn Điếm là cuộc gặp lịch sử giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Ông Trump phát đi tín hiệu rằng phía Triều Tiên muốn đối thoại trực tiếp, rằng Bình Nhưỡng đồng ý chấm dứt thử hạt nhân trước và trong thời gian diễn ra đối thoại.

Triều Tiên nhiều lần hứng chịu hàng loạt lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc xoay quanh chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Nga và Trung Quốc, những bên ủng hộ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi một giải pháp ngoại giao để xử lý khủng hoảng. Nga và Trung Quốc cũng đã đưa ra sáng kiến chung “đóng băng gấp đôi”, mục đích tìm cách đình chỉ đồng thời các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên và tập trận quân sự chung quy mô lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Hàn Quốc và Triều Tiên trên lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh do hai nước chưa ký hiệp ước hòa bình mà chỉ tuyên bố tạm đình chiến vào năm 1953.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.